Trường tiểu học của trẻ em gốc Việt hướng mục tiêu hội nhập vào trường công lập Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, sáng 4/11, hàng trăm học sinh cùng các phụ huynh trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam Tân Tiến đã tham dự lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 tại thủ đô Phnom Penh.

Tham dự lễ khai giảng có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh, đại diện Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao thành phố Phnom Penh, cùng một số quan chức chính quyền  phường Niroth, quận Chbar Ampov.

Chú thích ảnh
 Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đánh trống khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Ảnh: Nhóm PV TTXVN tại Campuchia

Trong năm học 2019-2020, tổng số học sinh theo học năm khối lớp tại các điểm trường là 612 em, trong đó việc giảng dạy song ngữ (Việt-Khmer) dự kiến sẽ được áp dụng tới lớp 4. Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến có 4 điểm trường với địa điểm chính rộng gần 2.000 mét vuông nằm ở ấp Ta Ngov (Tà Ngâu), xã Niroth, quận Chbar Ampov ở thủ đô Phnom Penh. 

Trong năm học qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam, các nhà hảo tâm và đặc biệt là nỗ lực của các phụ huynh học sinh, thầy trò trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến đã vượt khó, đạt được các chỉ tiêu đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Theo Hiệu trưởng trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam Tân Tiến, cô Thạch Thị Lan, thách thức lớn nhất hiện nay của trường là vấn đề nhân lực giáo viên. Đội ngũ giáo viên phần lớn chưa được đào tạo sư phạm bài bản, thực tế lương chưa đủ đáp ứng cho nhu cầu cuộc sống nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy.

Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam nhưng từ nhiều năm nay, với xác định tầm quan trọng của việc hòa nhập tốt hơn với cộng đồng nước sở tại, Trường đã tổ chức dạy học chữ Khmer cho các khối lớp từ mẫu giáo tới khối lớp 4.

Việc tăng thời lượng học tiếng Khmer được xác định là hướng đi đúng đắn để các học sinh có thể xin học thuận lợi vào trường công lập Campuchia. Cuộc sống của đồng bào gốc Việt tại Campuchia ngày càng được cải thiện, tuy nhiên còn nhiều khó khăn. Việc các bậc phụ huynh người gốc Việt cố gắng nỗ lực để cho con em được đến trường là rất đáng ghi nhận.

Chú thích ảnh
Các em học sinh trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam. Ảnh: Nhóm PV TTXVN tại Campuchia

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Đại sứ Vũ Quang Minh đã cảm ơn chính quyền và các cơ quan thuộc Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã có nhiều chính sách tạo thuận lợi cho các học sinh và gia đình người gốc Việt được tới trường công lập của Campuchia học tập. Đại sứ cũng mong muốn trong tương lai gần, trẻ em người gốc Việt sẽ được đến trường công lập Campuchia nhiều hơn. Đặc biệt, Đại sứ nhấn mạnh cần sớm thảo luận về mô hình trường cho con em người gốc Việt, liên kết các trường cho con em người gốc Việt vào hệ thống trường công lập Campuchia. 

Với việc mở rộng học thêm chương trình giáo dục của Campuchia trong hệ thống các trường Tân Tiến, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia sẽ cân nhắc khả năng cho liên thông, công nhận kết quả học tập của trường Tân Tiến, để trẻ em người gốc Việt được theo học các cấp học cao hơn ở Campuchia. Không những vậy, đây sẽ là một cơ chế hoàn thiện để đưa trường Tân Tiến vào hệ thống trường công lập Campuchia, các con em người gốc Việt và người Khmer cùng được học dưới một mái trường, chia sẻ cơ sở học tập.

Trần Long - Nguyễn Hùng - Trang Nhung (TTXVN)

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.