Trường THPT Trần Quang Diệu (Bình Định) không tổ chức dạy phụ đạo

Trước thông tin hiệu nhà trường và đối chiếu với các văn bản quy định về vấn đề này.

Trước thông tin hiệu nhà trường và đối chiếu với các văn bản quy định về vấn đề này.

Theo trình bày của Hiệu trưởng Nguyễn Đình Cấp, từ năm học 2011-2012, Ban giám hiệu đã xây dựng phương án nâng cao chất lượng giáo dục một cách công khai thông qua các cuộc họp hội đồng thường trực Hội phụ huynh học sinh (theo biên bản vào lúc 15 giờ ngày 11/8/2011 và biên bản họp thường trực Hội phụ huynh học sinh lần 2 vào lúc 16 giờ ngày 28/8/2011). Hội phụ huynh học sinh đều nhất trí đề nghị nhà trường tổ chức cho con em học 2 buổi/ngày để góp phần quản lý học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục theo qui định của pháp luật hiện hành. Hội đồng giáo dục của trường đã có cuộc họp vào lúc 18 giờ ngày 16/8/2011 với sự tham gia của 56/63 cán bộ giáo viên (7 cán bộ giáo viên vắng mặt có lý do), và đi đến nhất trí với nội dung chính: Căn cứ vào nhu cầu tự nguyện của hầu hết phụ huynh học sinh, xét các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học, trường nên tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày. Sau đó, Ban giám hiệu đã gửi kế hoạch giảng dạy báo cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. Những bộ môn tăng tiết là: Ngữ văn, toán, lý, hóa, sinh và tiếng Anh, với tổng số tiết là 40 tiết/tháng. Thời gian tổ chức dạy theo qui định từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Theo các công văn hướng dẫn số 729/BGDĐT - GDTrH, ngày 1/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo, Công văn số 1861/SGDĐT - GDTrH, ngày 2/11/2010 của Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Bình Định và Công văn số 08/UBND - VX ngày 10/1/2011 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân thì đều chung một nội dung chính là: “Việc dạy học 2 buổi/ngày ở các trường THPT nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh; hạn chế tình trạng dạy thêm học thêm không đúng qui định của các nhà trường, tăng cường giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh”.

Như vậy, có thể khẳng định Trường THPT Trần Quang Diệu tổ chức dạy 2 buổi/ngày là theo quy định chứ không phải là tổ chức dạy phụ đạo như các thông tin nêu sai lệch.

Viết Ý

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.