Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran được bổ nhiệm làm cố vấn Ngoại trưởng

Bộ Ngoại giao Iran ngày 14/9 cho biết vị trí Thứ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị của ông Abbas Araghchi sẽ do ông Ali Bagheri Kani đảm nhiệm.
Chú thích ảnh
 Ông Ali Bagheri Kani (bên phải) được bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Iran. Ảnh: mehrnews.com

Ông Araghchi, từng là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, được bổ nhiệm làm cố vấn cho tân Ngoại trưởng Amir Abdollahian. 

Ông Aragchi là quan chức dẫn đầu phái đoàn của Iran tham gia đàm phán với các cường quốc thế giới đạt được thỏa thuận  năm 2015 còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Ông cũng là trưởng phái đoàn của Iran trong các cuộc đàm phán gián tiếp mới đây với Mỹ nhằm khôi phục thỏa thuận trên. Các cuộc đàm phán này đã đình trệ từ tháng 6 vừa qua.  

Tân Thứ trưởng Ngoại giao Ali Bagheri Kani là nhà ngoại giao cấp cao có quan điểm cứng rắn, cũng từng đảm nhận vị trí quan chức đàm phán cấp cao trong các cuộc thảo luận hạt nhân giữa Iran và phương Tây dưới thời cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad từ năm 2007-2013. Ông này cũng được biết đến là có quan hệ họ hàng với Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ  Ali Khamenei. 

Theo truyền thông nhà nước Iran, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cũng đã bổ nhiệm ông Mohammad Fathali làm Thứ trưởng phụ trách hành chính và tài chính trong khi ông Mehdi Safari là Thứ trưởng phụ trách ngoại giao kinh tế.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.