Trường đại học thử nghiệm giảng viên AI

Các sinh viên tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (Trung Quốc) đang thử nghiệm nghe các bài giảng qua giảng viên trí tuệ nhân tạo (AI).
Chú thích ảnh
Giảng viên AI tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong. Ảnh: HKUST

Sự phát triển và phổ biến của các công cụ như ChatGPT đã có thể tạo ra những bước nhảy vọt trong giáo dục, nhưng đồng thời gây lo ngại về gian lận, đạo văn và việc thay thế con người trong giảng dạy.

Nhưng Giáo sư Pan Hui, trưởng dự án AI của Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (Trung Quốc), không lo lắng về điều này và tin rằng AI thực sự có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu giáo viên toàn cầu.

Trong khóa học "Sáng tạo truyền thông xã hội" của Giáo sư Pan Hui, các giảng viên do AI tạo ra sẽ dạy 30 sinh viên thạc sĩ về công nghệ thực tế ảo và tác động của nền tảng kỹ thuật số.

Ngoại hình, giọng nói và cử chỉ của giảng viên AI hoàn toàn có thể được tùy chỉnh. Các giảng viên này cũng có thể hiển thị trên màn hình hoặc kính thực tế ảo VR.

Giáo sư Hui cũng kết hợp giảng dạy trực tiếp cùng “đồng nghiệp AI”. Ông Hui cho rằng hệ thống này giải phóng các giảng viên khỏi những phần tẻ nhạt hơn trong công việc.

Đối với sinh viên Lerry Yang, người đang nghiên cứu vũ trụ ảo (metaverse), lợi thế của các giảng viên AI là có thể linh hoạt điều chỉnh họ và điều này góp phần thúc đẩy việc học tập. Cô nói: “Nếu giáo viên AI khiến tôi cảm thấy dễ tiếp thu hơn về mặt tinh thần hoặc tạo cảm giác dễ gần và thân thiện, điều đó sẽ xóa đi khoảng cách giữa tôi và giáo sư”.

Tuy nhiên, trong một cuộc khảo sát của Giáo sư Cecilia Chan tại Đại học Hong Kong (Trung Quốc) với hơn 400 sinh viên vào năm 2023, kết quả thu được là phần lớn họ đều thích giảng viên thật hơn giảng viên kỹ thuật số.

Bà Cecilia Chan đánh giá: “Sinh viên vẫn thích nói chuyện với người thật hơn, bởi vì một giảng viên thực sự sẽ mang đến được kinh nghiệm, phản hồi và sự đồng cảm”.

Hà Linh/Báo Tin tức (CNA)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.