Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh hướng tới hội nhập quốc tế

Sau 40 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh đã từng bước khẳng định được vị thế của mình và hiện là trường đại học đa ngành mang tính ứng dụng cao.
Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh hướng tới hội nhập quốc tế ảnh 1

Thành lập ngày 16/12/1976, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh trước đây có tên là  Cơ sở 2 Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh  với nhiệm vụ trang bị kiến thức chuyên ngành cho các cán bộ đang tiếp quản các ngân hàng. Sau nhiều lần thay đổi tên Trường cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và tình hình đào tạo thực tế, đến ngày 20/8/2003, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 174/2003/QĐ-TTg tách Phân viện TP Hồ Chí Minh của Học viện Ngân hàng ra thành một đơn vị độc lập, với tên gọi Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh. Thời gian này, Trường Đại học Ngân hàng  là Trường Đại học công lập hàng đầu về tài chính ngân hàng trong hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam, là cơ sở đào tạo thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, trường thực hiện sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế nói chung và ngành Ngân hàng Việt Nam nói riêng.

Trong 40 năm qua, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển nhanh, mạnh mẽ về quy mô và chất lượng đào tạo. Từ Trường đào tạo đơn ngành đã trở thành Trường đào tạo đa ngành. Trong đó,  trường đào tạo cử nhân có 07 ngành (Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán, Luật Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Hệ thống thông tin quản lý), đào tạo thạc sĩ có 02 ngành, đào tạo tiến sĩ có 01 ngành. Đặc biệt. Tài chính – Ngân hàng là một ngành được đào tạo ở tất cả các bậc hệ, từ cử nhân đến tiến sĩ. Hiện trường có 12.600 sinh viên và gần 500 giảng viên, viên chức và người lao động (trên 90% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó 20% là phó giáo sư và tiến sĩ).

Với những thành tựu đạt được, UVBCH Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt, có hiệu quả chiến lượng phát triển đến năm 2020 và những năm tiếp theo, xây dựng trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh trở thành trường đại học đa ngành, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cơ bản, là trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng của Việt Nam, hướng tới mục tiêu khu vực và thế giới.

Theo PGS, TS. Lý Hoàng Ánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, để đáp ứng nhu cầu lao động khi hội nhập, thời gian qua trường  đã và đang triển khai các chương trình hợp tác đào tạo đại học và sau đại học với Đại học Bolton – Anh Quốc và Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ. Trường cũng tích cực tham gia vào Cộng đồng mạng lưới học thuật ASEAN (ALNC), tham gia chương trình Phát triển kinh tế cộng đồng (SEED), trao đổi sinh viên với các trường đối tác nước ngoài cũng như tiếp nhận lưu học sinh từ các nước đến Trường học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, Trường còn có 03 trung tâm đào tạo: Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Đào tạo Tài chính – Ngân hàng, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học hoạt động trên cơ sở đáp ứng các nhu cầu của xã hội và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế.

 

Ngày 16/12/2016, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm (16/12/1976-16/12/2016) thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì; đồng thời khẳng định mục tiêu tổng thể: Xây dựng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thành trường đại học khối kinh tế với mũi nhọn là ngành Tài chính – Ngân hàng; là đại học thuộc nhóm đầu hạng 2 trong tầng định hướng ứng dụng vào năm 2020 và nhóm đầu hạng 1 của tầng này, đạt chuẩn khu vực vào năm 2030.

PV

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.