Trưởng Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) kêu gọi người dân tích cực đi bỏ phiếu

Tối 23/11, người đứng đầu Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã đăng trên mạng xã hội Facebook thông điệp kêu gọi các cử tri tích cực tham gia cuộc bầu cử hội đồng quận diễn ra vào ngày 24/11.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nhấn mạnh hội đồng quận là một đối tác quan trọng của chính quyền trong việc cải thiện các vấn đề của quận, cung cấp các cơ sở công cộng và giải quyết các vấn đề trong quận.

Chú thích ảnh
Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bà, đây cũng là một phần quan trọng của hệ thống chính trị của Hong Kong. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử hội đồng quận liên quan đến một số lượng lớn nhân lực, công việc rất nặng nề và vất vả.

Trưởng Đặc khu Hong Kong cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan ban ngành và hàng chục nghìn nhân viên phục vụ công tác bầu cử đã nỗ lực để cuộc bầu cử được diễn ra suôn sẻ.

Ngày 24/11, hơn 4 triệu cử tri Hong Kong sẽ tới các điểm bỏ phiếu để bầu ra 452 thành viên cho 18 hội đồng quận. Tất cả người dân trên 18 tuổi đều có quyền bỏ phiếu. Năm nay, số cử tri mới đăng ký đã đạt kỷ lục 393.000 người, trong đó số cử tri mới đăng ký ở độ tuổi từ 18 đến 35 chiếm 48%.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.