Trước thềm nhậm chức, ông Trump chi tiền để dẹp vụ kiện Đại học Trump

Trong vụ các sinh viên tố cáo tỷ phú Donald Trump lừa gạt, ông đã bất ngờ thay đổi quan điểm và đồng ý chi trả 25 triệu USD để dàn xếp các vụ kiện đã bám đuổi ông suốt nhiều năm qua.
Trước thềm nhậm chức, ông Trump chi tiền để dẹp vụ kiện Đại học Trump ảnh 1

Ông Donald Trump tại lễ tuyên bố thành lập Đại học Trump năm 2005.

Vụ dàn xếp này được Tổng công tố New York thông báo ngày 18/11, tức 10 ngày trước khi một trong số các vụ kiện sẽ được bồi thẩm đoàn ở San Diego đưa ra xét xử.

Thỏa thuận này, nếu được phê chuẩn, sẽ đẩy lui được một trường hợp đáng ngại: một tổng thống đắc cử phải hầu tòa xét xử trong lúc ông Trump đang nỗ lực để gây dựng một chính phủ sắp tới. Đây là một sự nhượng bộ đáng chú ý của tỷ phú bất động sản Trump.

Trước đó, các sinh viên tại trường đại học do ông sáng lập đã đóng 35.000 USD học phí để học các kỹ năng trong ngành bất động sản. Tuy nhiên, theo lời khai của các nhân viên trong trường Đại học Trump, thì những chương trình này lại do một số giáo viên không đủ năng lực giảng dạy.

Tổng công tố New York Eric Schneiderman, người theo đuổi vụ kiện nhằm vào ông Trump cho biết: “Theo các điều khoản dàn xếp, mọi nạn nhân sẽ nhận được tiền bồi thường và ông Donald Trump sẽ phải nộp phạt 1 triệu USD cho bang New York vì vi phạm luật giáo dục của bang”.

Yêu cầu dàn xếp này, diễn ra trong thời điểm Tổng thống đắc cử Donald Trump đang tập trung vào bộ máy chuyển giao quyền lực nhằm chuẩn bị cho lễ nhậm chức vào ngày 20/1/2017 sắp tới, đã đánh dấu một bước chuyển ngoặt trong quan điểm của ông, người từng kiên quyết chối bỏ mọi cáo buộc và cam kết sẽ đấu tranh với các vụ kiện tới cùng.

Trong một cuộc tranh luận hồi tháng 2, ông Trump từng nói rằng đã có rất nhiều sinh viên viết nhận xét khen ngợi về khóa học của ông. Ông còn có ý định mở lại trường đại học mang tên mình.

Hoàng Trang (New York Times)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.