Trước thềm ký thỏa thuận giai đoạn 1, Trung Quốc đi ngược với cam kết?

Hạn ngạch thương mại thường niên của Trung Quốc về các mặt hàng bao gồm ngô, gạo và lúa mì vẫn sẽ không đổi.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay nhau sau khi tuyên bố đạt thỏa thuận thương mai giai đoạn 1 nhằm xoa dịu căng thẳng chiến tranh thương mại. Ảnh: Bloomberg

Đây là lời khẳng định của quan chức cấp cao Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đưa ra vài ngày trước khi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ-Trung sắp được ký kết.

“Có hạn ngạch thương mại cho toàn cầu. Chúng tôi sẽ không thay đổi chỉ vì một quốc gia”, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Jan Jun trả lời phỏng vấn tạp chí kinh tế Tài Kinh xuất bản ngày 8/1.

Như một phần trong thỏa thuận thương mại đột phá mà hai bên đã đạt được vào năm ngoái, Trung Quốc cam kết mua thêm một lượng đáng kể hàng hóa Mỹ, trong đó có các sản phẩm nông nghiệp trong hai năm tới. Thứ trưởng Jan Jun cũng là một trong các thành viên thuộc phái đoàn đàm phán. Vào thời điểm đó, ông cho biết Trung Quốc sẽ mua thêm lúa mỳ, gạo và ngô từ Mỹ, song không nói rõ số lượng chính xác.

Trong khi Washington hoan nghênh cam kết thì một số nhà sản xuất Trung Quốc bày tỏ lo ngại chính phủ có thể dỡ bỏ hạn ngạch mà quốc gia này đã đặt ra trong nhiều năm.

Tuy nhiên, báo trên nhấn mạnh hạn ngạch đối với các loại lương thực nói trên chưa bao giờ hoàn thành trong những năm gần đây và vẫn còn chỗ nhận thêm số lượng nhập khẩu nhiều hơn con số hiện tại.

Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy nước này đã nhập khẩu khoảng 3 triệu tấn/vụ trong năm 2018, trong khi hạn ngạch nhập khẩu lúa mì, gạo và ngô lần lượt là 9,6 triệu, 5,3 triệu và 7,2 triệu tấn. Ngay cả trước khi chiến tranh thương mại nổ ra, Trung Quốc mua ba loại cây lương thực Mỹ kể trên với tổng giá trị khoảng 534 triệu USD - thấp hơn nhiều so với hạn ngạch đặt ra.

Một số chuyên gia phân tích tin rằng quyết định giữ nguyên hạn ngạch thương mại có thể ảnh hưởng tới thỏa thuận ngừng bắn “thương mại” vốn dĩ đã mong manh giữa Mỹ và Trung Quốc. Hiện hệ thống hạn ngạch Trung Quốc vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và các cuộc đàm phán vượt ra ngoài phạm vi hai nước.

Cụ thể, năm ngoái, một hội đồng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từng ra phán quyết hệ thống hạn ngạch của Trung Quốc đối với gạo, lúa mì và ngô vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế.

Trung Quốc được cho là sẽ cử phái đoàn đàm phán thương mại, dẫn đầu là Phó Thủ tướng Lưu Hạc, tới Mỹ vào ngày 13/1. Phái đoàn này trước đó có dự định tới Washington sớm hơn, song đã phải sắp xếp lại lịch trình sau khi Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Twitter vào tuần trước rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ-Trung sẽ được ký kết vào 15/1.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.