Trước khi bị bắt, mẹ của nữ sinh giao gà ở Điện Biên điện thoại cho luật sư

Xung quanh vụ án nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà dịp Tết, luật sư Nguyễn Văn Hưng (Công ty luật Hợp danh The Light, Hà Nội) cho biết: Cách đây khoảng 1 tuần, ông có nhận được điện thoại của Trần Thị Hiền (mẹ của nạn nhân) đề nghị vào cuộc giúp đỡ gia đình.
Chú thích ảnh
Đối tượng Trần Thị Hiền nghe công bố Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam của cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN.

Giới luật sư cho rằng, vụ việc ngày càng phức tạp bởi Trần Thị Hiền (sinh năm 1975, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là mẹ đẻ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên đã bị bắt cóc, sát hại dã man vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

Theo luật sư Nguyễn Văn Hưng, trong cuộc điện thoại, mẹ của nữ sinh xấu số trên đã đề nghị luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí cho con gái Cao Mỹ Duyên đã bị sát hại; đồng thời, giúp đỡ việc đề nghị các cơ quan chức năng xử lý một số vấn đề liên quan đến một cá nhân có lời nói xúc phạm con gái đã mất.

"Do bận công việc nên tôi chưa kịp đi Điện Biên thì mới đây lại nhận được tin bà Hiền đã bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bản thân tôi rất ngỡ ngàng khi biết tin bà Trần Thị Hiền bị bắt tạm giam mà theo Công an tỉnh Điện Biên là vì bà Hiền là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy ở địa phương", luật sư Nguyễn Văn Hưng nói.

Chú thích ảnh
Công an tỉnh Điện Biên khám nghiệm ngôi nhà của đối tượng Bùi Văn Công và vợ là Bùi Kim Thu tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN.

Theo luật sư, đến thời điểm hiện tại, chưa có các thông tin chính thức của cơ quan công an về hành vi vi phạm của Trần Thị Hiền. Tuy nhiên từ đó đã có một số nghi vấn dư luận dấy lên sau thông tin Hiền bị khởi tố, bắt tạm giam.

"Nghi vấn đầu tiên mà dư luận đặt ra là Trần Thị Hiền bị bắt vì liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy trong khi đối tượng Vì Văn Toán- bước đầu xác định là kẻ chủ mưu trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này cũng mới chấp hành xong hình phạt tù liên quan đến ma túy và vợ cũng có tiền án liên quan đến ma túy. Như vậy, giữa họ có mối hiềm khích, mâu thuẫn nào không? Và, động cơ thực sự của nhóm nghi can gây ra vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên là gì? Hiền bị khởi tố bắt tạm giam do liên quan đến việc buôn bán ma túy mới đây hay là từ nhiều năm trước?...Các câu hỏi này chắc chắn sẽ sớm được cơ quan công an tỉnh Điện Biên điều tra, làm rõ và trả lời cho dư luận biết", luật sư Nguyễn Văn Hưng nêu.

Do Trần Thị Hiền đã bị khởi tố, bắt tạm giam nên bố mẹ, chồng hoặc con gái, người thân có thể mời luật sư để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. “Với tôi, nếu gia đình có đề nghị thì cũng có thể xem xét tham gia bảo vệ", ông Nguyễn Văn Hưng chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, luật sư Giang Hồng Thanh - Văn phòng luật sư Giang Thanh cho rằng: Mức hình phạt dành cho Trần Thị Hiền tùy thuộc vào khối lượng ma túy mà Hiền đã tham gia mua bán. 

Trước đó, bên lề Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho rằng: Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có căn cứ để kết luận, vợ chồng Vi Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Trần Thị Hiền là một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc Cao Mỹ Duyên bị sát hại.  

Về việc có hay không mâu thuẫn giữa Trần Thị Hiền và nhóm của Toán, Công... dẫn đến việc nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại, Thiếu tướng Sùng A Hồng khẳng định: Chính tổ chức (đường dây) này là nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân Duyên bị sát hại.

Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng, sau này nếu cơ quan điều tra có tài liệu, chứng cứ chứng minh nhóm đối tượng còn các hành vi vi phạm khác, thì theo quy định của pháp luật sẽ khởi tố bổ sung hoặc mở rộng vụ án. Nhưng trước mắt, cơ quan điều tra sẽ sớm kết thúc điều tra, truy tố để đưa vụ án liên quan đến việc Cao Mỹ Duyên bị sát hại ra xét xử.

“Đối với đường dây, tổ chức ma túy này không thể một sớm, một chiều làm rõ, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra", Thiếu tướng Sùng A Hồng nhấn mạnh.  

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.