Trước cuộc gặp với ông Trump, Trung Quốc nói không hạ giá đồng nội tệ

Phát biểu trước khi diễn ra cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa hai nước có những căng thẳng, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Zheng Zeguang ngày 31/3 khẳng định Trung Quốc không thực hiện chính sách hạ giá đồng tiền.

Ông Zheng nói Trung Quốc không đặt mục tiêu thặng dư thương mại với Mỹ và sẵn sàng hợp tác để thúc đẩy một mối quan hệ thương mại cân bằng hơn, dù cho rằng Mỹ cần tăng cường các biện pháp tăng xuất khẩu tới Trung Quốc.


Trong khi đó, việc ông Trump mới đây trên trang cá nhân nói rằng Mỹ không còn chấp nhận được thực tế là thâm hụt thương mại lớn và việc làm bị mất có thể khiến cuộc gặp vào tuần tới căng thẳng.

Trước cuộc gặp với ông Trump, Trung Quốc nói không hạ giá đồng nội tệ ảnh 1

Đồng 100 Nhân dân tệ tại một ngân hàng ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dự kiến sẽ có cuộc gặp vào hai ngày 6-7/4 tới, lần gặp đầu tiên kể từ khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1.


Đồng nhân dân tệ giảm 6,6% trong năm ngoái, mức giảm hàng năm lớn nhất so với đồng USD kể từ năm 1994, do sức ép từ việc tăng trưởng kinh tế giảm tốc và đồng USD mạnh lên.


Động thái hạ giá gần đây nhất của Trung Quốc là vào tháng 8/2015, khi đồng tiền của nước này giảm 2%, đã gây sốc cho các thị trường toàn cầu.

Ông Trump đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc giữ giá đồng nội tệ ở mức thấp không đúng thực tế so với đồng USD để tăng khả năng cạnh tranh cho hàng xuất khẩu và điều này "đánh cắp" việc làm trong ngành chế tạo Mỹ.

Dù ông Trump không tuyên bố Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ trong ngày đầu tiên trên cương vị Tổng thống như đã cam kết khi tranh cử, song căng thẳng về chính sách nhằm vào Trung Quốc của chính quyền Mỹ vẫn tiếp diễn.

Lê Minh (Reuters)

Dành cho bạn

Phú Thọ: Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đạt 47%

Phú Thọ: Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đạt 47%

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Phú Thọ đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 2.558 ha trong tổng số 5.445 ha phải thu hồi tại 462 dự án; tuy nhiên, nhiều vướng mắc về hồ sơ đất đai, phương án bồi thường, tái định cư và khiếu nại của người dân vẫn cần được tháo gỡ.