Trước 21 giờ hôm nay sẽ khôi phục cấp điện thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đang khẩn trương khắc phục sớm cấp điện lại cho các phụ tải quan trọng khu vực tỉnh Thừa Thiên - Huế; đồng thời quyết tâm khôi phục các phụ tải khu vực Trung tâm thành phố Huế, Trung tâm thị trấn, thị tứ của thành phố Huế và toàn bộ tỉnh Quảng Trị trước 21 giờ tối nay, ngày 18/9.
Chú thích ảnh
Công nhân điện lực nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 5 để cấp điện cho người dân Thừa Thiên - Huế . Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Lúc 10 giờ ngày 18/9, bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình - Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Theo EVN, các hồ chứa thuỷ điện thuộc Tập đoàn vẫn tiếp tục vận hành theo các quy trình liên hồ/đơn hồ. Mực nước các hồ chứa khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi bão số 5 và áp thấp nhiệt đới đang dưới mức nước theo quy trình điều tiết liên hồ, đơn hồ.

Trong khi đó, lưới điện truyền tải từ 220 - 500 kV chỉ xuất hiện sự cố thoáng qua trên đường dây 500 kV, 220 kV và trở lại vận hành bình thường ngay sau đó. Hiện tại EVNCPC đang phải tách xử lý 10 mạch đường dây 110 kV thuộc hệ thống điện miền Trung. Đồng thời các đơn vị cũng đang tiếp tục khắc phục, thống kê thiệt hại ảnh hưởng bão số 5 tới lưới điện trung, hạ áp trong khu vực. Trong đó, lưới điện phân phối bị ảnh hưởng nặng nề nhất là khu vực tỉnh Thừa Thiên - Huế và Khe Sanh, Lao Bảo - Hướng Hoá, phía Tây tỉnh Quảng Trị.

EVN cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, đã có 946.859 khách hàng trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Kon Tum, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng bị mất điện. Đến chiều 18/9, hai Tổng công ty Điện lực miền Bắc và EVNCPC đã khôi phục cấp điện cho 359.635 khách hàng. Số khách hàng còn lại trên địa bàn 351 xã sẽ được các đơn vị khẩn trương khắc phục sự cố và cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất.

Thống kê sơ bộ cho thấy, ảnh hưởng của bão số 5, có 105 cột điện trung áp bị gãy đổ, 51 cột điện hạ áp bị gãy đổ, 34 cột điện hạ áp bị nghiêng... Tổng thiệt hại ban đầu ước tính đối với ngành điện gần 7,9 tỷ đồng.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.