Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ khẩn cấp đợt 2 cho đồng bào vùng lũ

Ngày 2/10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục triển khai đợt cứu trợ khẩn cấp lần 2 cho người dân các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10 (Bualoi) và hoàn lưu sau bão.
Chú thích ảnh
Đại diện Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam hướng dẫn người dân sử dụng các đồ dùng trong gói cứu trợ. Ảnh: TTXVN phát

Trong đợt này, Trung ương Hội cứu trợ tiền và hàng trị giá hơn 3,42 tỷ đồng (gồm hàng hoá và tiền mặt từ nguồn vận động của Chiến dịch “Chung tay vượt lũ” phối hợp cùng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam) để hỗ trợ đồng bào tại các tỉnh: Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai và Quảng Trị. Nguồn cứu trợ bao gồm tiền mặt, thùng hàng gia đình, gói bột lọc nước khẩn cấp và bộ dụng cụ sửa nhà. 

Cụ thể: tỉnh Cao Bằng 150 triệu đồng tiền mặt; tỉnh Thái Nguyên 150 triệu đồng tiền mặt và 100 thùng hàng gia đình; tỉnh Phú Thọ 200 triệu đồng tiền mặt và 200 thùng hàng gia đình; tỉnh Tuyên Quang 300 triệu đồng tiền mặt, 400 thùng hàng gia đình, 48.000 gói bột lọc nước P&G; tỉnh Lào Cai 300 triệu đồng tiền mặt, 200 thùng hàng gia đình, 48.000 gói bột lọc nước P&G, 77 bộ dụng cụ sửa nhà, 580 tấm bạt); tỉnh Quảng Trị 200 triệu đồng tiền mặt và 497 bộ dụng cụ sửa nhà.

Đoàn công tác của Trung ương Hội sẽ có mặt trực tiếp tại các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang vào ngày 4-5/10 để thăm hỏi, động viên, trao tiền và hàng hỗ trợ đến tận tay những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại nặng do mưa bão. 

Chú thích ảnh
Nước ngập cao, người dân xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh phải di chuyển bằng thuyền nhận hàng cứu trợ. Ảnh: TTXVN phát

Như vậy tính đến chiều 2/10, tổng giá trị cứu trợ trực tiếp từ Trung ương Hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 là trên 5,5 tỷ đồng.

Song song với đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh Chiến dịch “Chung tay vượt lũ” (từ ngày 30/9-30/10/2025) kêu gọi sự chung tay, góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cả nước cùng hướng về vùng thiên tai. Thông tin tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; số tài khoản: H2025 tại Ngân hàng: Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hoặc đóng góp trực tiếp qua VCB Digibank.

HQ (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.