Trung ương Đoàn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết tại Đắk Lắk

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp với UBND huyện Krông Pắk, đơn vị tài trợ tổ chức Ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết” năm 2023 vào tối 13/1, tại Quảng trường Tân An (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).
Chú thích ảnh
Khánh thành công trình thanh niên số hóa Di tích lịch sử quốc gia CaDa.

Ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết” diễn ra trong một ngày với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Thăm, tặng 600 phần quà Tết cho người dân, thanh niên công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp, phát thuốc miễn phí cho 300 người dân xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk; tặng 15 xe đạp và 15 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi; trao 10 nguồn vốn khởi nghiệp cho thanh niên phát triển kinh tế.

Chú thích ảnh
Khám bệnh miễn phí cho người dân xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, trong sáng 13/1, Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức Hành trình về địa chỉ đỏ năm 2023 - Tìm hiểu truyền thống và số hóa Khu di tích lịch sử cách mạng CaDa; trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Ban tổ chức chương trình cũng đã khởi công xây dựng 12 nhà nhân ái dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tặng 30 địa chỉ nhân đạo cho hộ nghèo (mỗi hộ được hỗ trợ 300 - 500 ngàn đồng/tháng từ năm 2023; trao 1 công trình thắp sáng đường quê; trao 2 khu vui chơi cho thiếu nhi.

Chú thích ảnh
Đoàn viên, thanh niên tham gia Hội thi gói bánh chưng xanh. 

Trong khuôn khổ ngày hội còn có Chương trình văn nghệ “Xuân tình nguyện - Tết Nhân ái” và các hoạt động Tết dân gian như: Hội thi gói bánh chưng, gian hàng ẩm thực văn hóa các vùng, miền; trò chơi dân gian, đố vui có thưởng; giao lưu và khen thưởng các Câu lạc bộ, đội, nhóm. Tổng trị giá các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết trong khuôn khổ ngày hội trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Phó Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đỗ Tuấn Hanh cho biết, chuỗi chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” do Trung ương Đoàn, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức tại 11 tỉnh, thành phố nhằm trao tặng 8.000 phần quà cho người dân, thanh niên công nhân gặp nhiều khó khăn.

Tại tỉnh Đắk Lắk, chương trình trao tặng 800 phần quà (700 ngàn đồng/suất) cho người dân, công nhân lao động, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình nhằm chung tay góp sức mang đến những món quà Tết thiết thực, ý nghĩa cho người dân, công nhân, lao động sau thời gian dài gặp khó khăn do dịch COVID-19; góp phần tạo thêm động lực để người dân, công nhân lao động tiếp tục nỗ lực vươn lên trong lao động, sản xuất. Chương trình còn thể hiện sự chung tay sẻ chia, gắn kết, tạo cơ hội để cộng đồng cùng chăm lo Tết đầm ấm, sum vầy cho người dân, công nhân lao động, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Tặng quà Tết cho người dân, thanh niên công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Dịp này, tại ngày hội, Huyện đoàn Krông Pắk thành lập và ra mắt các Đội hình tình nguyện hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Bí thư Huyện đoàn Krông Pắk Y Khoát Ayun cho biết, Huyện đoàn thành lập 1 đội hình với 20 thành viên, mỗi Đoàn xã thành lập 1 đội hình với ít nhất 10 thành viên/đội.

Thành viên tham gia các đội là đoàn viên, thanh niên của khối các trường học, thanh niên câu lạc bộ, đội, nhóm. Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết sẽ hỗ trợ hộ già neo đơn, gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn các hoạt động như: Nấu bánh chưng, dọn dẹp vệ sinh môi trường và dọn dẹp nhà dịp Tết, vận động kinh phí để tặng các phần quà Tết.

Bài và ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.