Trung Quốc yêu cầu người dân thành phố giáp Myanmar cách ly tại nhà 1 tuần

Hơn 210.000 dân thành phố Thụy Lệ nằm ở biên giới Trung Quốc – Myanmar đã được lệnh cách ly tại nhà 1 tuần kể từ ngày 31/3 sau khi xuất hiện 6 ca mắc mới COVID-19 tại đây.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm xét nghiệm COVID-19 cho người dân Thụy Lệ. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn AFP dẫn thông báo của giới chức y tế tỉnh Vân Nam ngày 31/3 cho biết 3 trong số 6 ca mắc mới COVID-19 vừa phát hiện tại Thụy Lệ là công dân Myanmar, tuổi từ 24 – 28. Thụy Lệ đã trở thành một điểm nóng về vượt biên trái phép từ thành phố Muse của nước láng giềng Myanmar kể từ khi xảy ra bất ổn chính trị bùng phát ngày 1/2.

Giới chức tỉnh Vân Nam cảnh báo sẽ mạnh tay trừng trị những người vượt biên trái phép cũng những kẻ tổ chức hoặc  chứa chấp người vượt biên trái phép, mặc dù họ không liên hệ trực tiếp sự bùng phát dịch bệnh ở Thụy Lệ với hoạt động đi lại bất thường từ Myanmar.

Thành phố Thụy Lệ sẽ tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho toàn bộ dân cư, đồng thời yêu cầu mọi người cách ly tại nhà trong một tuần. Điều này đồng nghĩa với việc người dân không được ra khỏi nhà nếu không có lý do đặc biệt, và mỗi hộ gia đình chỉ được đăng ký 1 người duy nhất đi mua nhu yếu phẩm hàng ngày. 

Giới chức thành phố Thụy Lệ cũng cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông dọc theo cây cầu Jiegao nối Trung Quốc với Myanmar.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.