Trung Quốc: Xe khách rơi xuống vực, 20 người thiệt mạng

Đã có ít nhất 20 người thiệt mạng và 13 người bị thương sau khi một xe khách gặp nạn, rơi xuống vực tối 2/3 khi đi qua địa phận tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

Đã có ít nhất 20 người thiệt mạng và 13 người bị thương sau khi một xe khách gặp nạn, rơi xuống vực tối 2/3 khi đi qua địa phận tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

Trung Quốc: Xe khách rơi xuống vực, 20 người thiệt mạng ảnh 1

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn ngày 3/3. Ảnh: THX-TTXVN

Theo cơ quan cứu hộ địa phương, tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ (giờ địa phương) khi xe khách chở 33 người đang trên đường đến Lâm Châu. Toàn bộ hành khách trên xe là thành viên của một đoàn nhạc kịch tư nhân.


Trong khi đó, chính quyền tỉnh Vân Nam (Tây Nam Trung Quốc) cho biết tính đến ngày 3/3 đã có 50 người bị thương sau một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra tại đây hai ngày trước đó. Trong số những người bị thương, có 8 người bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch. 


Theo chính quyền thành phố Lan Thương (Lincang) thuộc tỉnh trên, động đất đã làm rung chuyển thành phố này, ảnh hưởng tới 62.000 người dân, phá hủy nhiều nhà cửa. Các nhu yếu phẩm đã được khẩn cấp chuyển đến các vùng bị ảnh hưởng. Đến ngày 3/3,, các tuyến đường, nguồn cung cấp điện và nước, hoạt động thông tin liên lạc về cơ bản đã được khôi phục tại những khu vực bị ảnh hưởng thiên tai. 


Trong khi đó, chiều 2/3, một trận động đất đã làm rung chuyển quận Thương Nguyên (Cangyuan) vào lúc 16h24 (giờ địa phương), gây ảnh hưởng đến hơn 81.000 người dân sống tại 2 quận Thương Nguyên và Cảnh Mã (Gengma) và khiến 75.764 người phải sơ tán. Ngoài ra, hơn 220 ngôi nhà đã bị phá hủy và hơn 15.800 ngôi nhà khác bị thiệt hại nặng nề.


Chính quyền thành phố Lâm Thương đã dành 4 triệu nhân dân tệ (tương đương 650,407 USD) để hỗ trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.