Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Kim Jong-un sẽ tới Bắc Kinh dự lễ duyệt binh

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tới Trung Quốc vào tuần tới để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhiều nguyên thủ quốc tế khác.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Rakwon, tỉnh Nam Hamgyong. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Theo đài RT (Nga), việc ông Kim Jong-un ra nước ngoài là điều hiếm gặp. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, ông chỉ thực hiện 10 chuyến công du, trong đó Trung Quốc là điểm đến thường xuyên nhất. Chuyến thăm sắp tới sẽ là lần thứ năm ông thăm quốc gia láng giềng này.

Trung Quốc đang chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Nhật bằng một cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Thiên An Môn. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ đến Bắc Kinh vào ngày 3/9 để tham dự sự kiện, đáp lại chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Moskva hồi tháng 5.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá sự hiện diện của ông Kim Jong-un lần này là “một động thái nâng cấp đáng kể” so với dịp lễ kỷ niệm lần trước, khi Triều Tiên chỉ cử quan chức cấp cao Choe Ryong-hae tham dự. Dự kiến, khoảng 26 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ sẽ góp mặt trong lễ duyệt binh – sự kiện chính trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Triều Tiên từ lâu đã coi Trung Quốc là đối tác thân cận nhất.

Năm ngoái, ông Kim Jong-un và Tổng thống Putin cũng đã ký một thỏa thuận hợp tác và an ninh toàn diện, thể hiện xu hướng tăng cường quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moskva.

Ngày 9/5 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tới thăm Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng, trong khi đại sứ Triều Tiên tại Nga đã tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moskva.

Rất ít lãnh đạo phương Tây sẽ tham dự sự kiện tại Trung Quốc. Thủ tướng Slovakia Robert Fico là nguyên thủ duy nhất của Liên minh châu Âu (EU) xác nhận góp mặt, cùng với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic – lãnh đạo của một quốc gia ứng viên EU. Cả hai cũng từng tới Moskva hồi tháng 5, động thái vấp phải nhiều chỉ trích từ các nước phương Tây.

Đài RT đưa tin sự chia rẽ giữa Mỹ và các đồng minh về cuộc xung đột tại Ukraine ngày càng thể hiện rõ nét. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây kêu gọi tìm kiếm giải pháp đàm phán, trong khi nhiều lãnh đạo EU tiếp tục ủng hộ việc cung cấp hỗ trợ quân sự dài hạn cho Kiev.

Slovakia là một trong số ít quốc gia châu Âu có quan điểm khác biệt, đặc biệt sau các vụ tấn công của Ukraine nhằm vào các tuyến đường ống dẫn dầu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung năng lượng cho nước này và Hungary.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.