Trung Quốc vượt Mỹ về số lượng tỉ phú USD trong năm 2020

Theo báo cáo của Tạp chí Hurun Report, cứ 2 tỉ phú USD mới xuất hiện vào năm ngoái thì có 1 người ở Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Zhong Shanshan, 65 tuổi, người sáng lập và là cổ đông lớn nhất của Nongfu Spring, là người giàu nhất châu Á, theo Hurun Report. Ảnh: Weibo

Theo Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), năm 2020, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên có trên 1.000 tỉ phú USD, với 1.058 người so với con số 696 người ở Mỹ. Trong số 610 tỉ phú USD mới ghi nhận trên thế giới vào năm ngoái, Trung Quốc có 318 người, trong khi Mỹ chỉ có 95 người, theo danh sách mới nhất của Hurun Global Rich List 2021.

Ông Rupert Hoogewerf, Trưởng nhóm nghiên cứu và Chủ tịch của Hurun Report, cho biết: “Thế giới chưa bao giờ chứng kiến sự giàu có với quy mô như vậy được tạo ra chỉ trong một năm, nhiều hơn kỳ vọng trong một năm mà đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tồi tệ đến nền kinh tế thế giới. Sự bùng nổ thị trường chứng khoán, một phần được thúc đẩy bởi việc nới lỏng các định lượng, đã tạo ra trung bình 8 tỉ phú USD mới mỗi tuần trong năm qua”

Theo Hurun, những người giàu nhất hành tinh ngày càng trở nên giàu có hơn trong năm 2020, trong khi thế giới chìm trong cuộc suy thoái kinh tế chưa từng có, do cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tồi tệ nhất trong nhiều thập niên gây ra. Theo đó, khối tài sản tập thể từ 0,01% đã tăng 32% lên 14,7 nghìn tỉ USD.

Theo báo cáo, thứ hạng của họ cũng tăng lên với 3.228 tỉ phú/2.402 công ty được biết đến ở 68 quốc gia.

Chú thích ảnh
Elon Musk là tỉ phú USD giàu nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Trung Quốc có 6 trong số 10 thành phố hàng đầu thế giới tập trung nhiều tỉ phú nhất. Trong đó, Bắc Kinh đứng đầu bảng xếp hạng năm thứ 6 liên tiếp với 145 người siêu giàu. Thượng Hải đứng ở vị trí thứ 2 với 113 tỉ phú, đứng sau New York với 112 người. Hong Kong đứng ở vị trí thứ 5 với 82 tỉ phú, sau Thâm Quyến, với 105 tỉ phú.

Elon Musk là tỉ phú giàu nhất thế giới, khi giá cổ phiếu của Tesla tăng 622% vào năm 2020. Điều này đã nâng tài sản của ông lên ước tính 197 tỷ USD, nhiều hơn Jeff Bezos, người sáng lập Amazon  có khối tài sản 189 tỉ USD.

Zhong Shanshan, người sáng lập và Chủ tịch của Công ty nước đóng chai Nongfu Spring, là một trong những thành viên mới nhất của câu lạc bộ tỉ phú, với tài sản ước tính 85 tỉ USD, đứng ở vị trí thứ 7 thế giới.

"Châu Á, lần đầu tiên trong hàng trăm năm, có nhiều tỉ phú hơn cả thế giới cộng lại. Hoạt động tạo ra của cải đang chuyển dịch sang châu Á", ông Hoogewerf nhận định.

Chú thích ảnh
Colin Huang Zheng, người sáng lập và Giám đốc điều hành của nền tảng thương mại điện tử Pinduoduo. Ảnh: Reuters

Ma Huateng - hay còn được gọi là Pony,  người đồng sáng lập Tencent vào năm 1998 - là tỉ phú giàu thứ 14 thế giới. Thứ hạng của ông đã tăng 8 bậc khi giá trị tài sản ròng ông tăng 70% lên 74 tỉ USD.
Gia đình Jack Ma, người xây dựng  đế chế Alibaba, đã giảm 4 hạng xuống vị trí thứ 25, dù khối tài sản của họ tăng 22% lên 55 tỉ USD.

Ông Colin Huang Zheng, người sáng lập nền tảng thương mại điện tử Pinduoduo,cũng  đã lọt vào top 20 tỉ phú, với tài sản ước tính của ông tăng 286% lên 69 tỉ USD, Hurun cho biết.

Báo cáo cũng tiết lộ xe điện, thương mại điện tử, công nghệ blockchain và công nghệ sinh học là những ngành phát triển nhanh nhất trong năm qua. Danh sách này chứng kiến những tỉ phú có khối tài sản tích lũy được từ xe điện tăng gấp 3 lần, với người tạo ra tài sản nhanh nhất là Li Bin của hãng sản xuất xe điện NIO. Khối tài sản của vị tỉ phú này đã tăng gấp 10 lần lên 10 tỉ USD.  

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.