Trung Quốc vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức

Theo số liệu mới được Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Đức với Trung Quốc trong năm 2016 tăng lên mức 170 tỷ euro (180 tỷ USD), Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức.
Số liệu thống kê cho thấy tổng kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Pháp và Đức chỉ đạt 167 tỷ euro trong năm ngoái, trong khi giữa Mỹ và Đức chỉ đạt 165 tỷ euro.
Trung Quốc vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức ảnh 1

Kho hàng thép cuộn tại nhà máy thép Han ở Handan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, vào năm 2015, Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 1961 vượt Pháp trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Đức nhờ vào sự khởi sắc của nền kinh tế Mỹ và đồng euro yếu.
Mới đây, Đại sứ quán Đức tại Bắc Kinh kêu gọi Trung Quốc hành động mở cửa thị trường cho các công ty nước ngoài nhằm chống lại chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu đang gia tăng trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới được tổ chức tại Davos (Thụy Sĩ) từ ngày 17 đến 20/1/2017.
 Các công ty của Đức vẫn còn phải đối mặt với những rào cản thị trường ở Trung Quốc, chẳng hạn như gia nhập liên doanh chủ yếu nhằm chuyển giao công nghệ cho đối tác Trung Quốc mà phần lớn trong số họ là doanh nghiệp nhà nước. Phía Đức cũng sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để chống lại xu hướng bảo hộ và chủ nghĩa dân túy.
VA (Reuters)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.