Trung Quốc vượt Mỹ, dẫn đầu nghiên cứu 90% công nghệ cốt lõi của thế kỷ 21

Một báo cáo mới cho thấy sự đảo chiều ngoạn mục: Trung Quốc hiện đứng đầu thế giới về nghiên cứu trong gần 90% các công nghệ quan trọng, đẩy Mỹ xuống vị trí thứ hai ở hầu hết các lĩnh vực.
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Lijian-1 (còn gọi là Kinetica-1 Y11) mang theo 9 vệ tinh được phóng từ khu vực thử nghiệm đổi mới không gian thương mại Đông Phong, gần Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc ngày 10/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo "Công cụ theo dõi Công nghệ Quan trọng" (Critical Technology Tracker) do Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI) vận hành, Trung Quốc đang dẫn đầu nghiên cứu trong 66 trên tổng số 74 công nghệ được đánh giá. Các lĩnh vực này bao gồm năng lượng hạt nhân, sinh học tổng hợp, vệ tinh nhỏ và nhiều công nghệ mới nổi khác được xem là có khả năng nâng cao hoặc đe dọa lợi ích quốc gia. Trong khi đó, Mỹ chỉ còn dẫn đầu ở 8 lĩnh vực còn lại, bao gồm máy tính lượng tử và địa kỹ thuật.

Kết quả năm nay đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ so với đầu thế kỷ 21. Theo dữ liệu so sánh của ASPI, vào những năm 2000, Mỹ từng dẫn đầu hơn 90% các công nghệ được đánh giá, trong khi Trung Quốc chỉ chiếm chưa đến 5%.

Ilaria Mazzocco, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington DC, nhận định: "Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ đáng kinh ngạc về khoa học và công nghệ, thể hiện rõ qua cả hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) lẫn các ấn phẩm khoa học". Bà cho rằng việc Trung Quốc thống trị và tiến xa trong quá nhiều lĩnh vực so với Mỹ là điều "rất đáng chú ý".

Wang Yanbo, nhà nghiên cứu chính sách khoa học tại Đại học Hong Kong, lý giải rằng Trung Quốc có xu hướng tập trung nỗ lực vào các công nghệ mới nổi để giành vị thế dẫn đầu, thay vì cố gắng cạnh tranh ở những lĩnh vực truyền thống mà các quốc gia khác đã thống trị, ví dụ như chip bán dẫn.

Nhóm phân tích của ASPI đã dựa trên cơ sở dữ liệu gồm hơn 9 triệu ấn phẩm khoa học toàn cầu. Họ xếp hạng các quốc gia bằng cách xác định top 10% các bài báo được trích dẫn nhiều nhất trong giai đoạn 5 năm (2020-2024).

Một phát hiện quan trọng là Trung Quốc đang vượt qua Mỹ trong lĩnh vực điện toán đám mây và điện toán biên. David Lin, chiến lược gia công nghệ tại Mỹ, cho biết điều này phản ánh "sự khẩn trương của Bắc Kinh trong việc đưa AI từ phòng thí nghiệm vào triển khai thực tế", vì đây là những hạ tầng thiết yếu để huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo không nên đánh đồng số lượng nghiên cứu với năng lực sản xuất thực tế hay thành công thương mại.

Ông David Lin lấy ví dụ về động cơ máy bay tiên tiến. Dù Trung Quốc đứng số 1 về nghiên cứu công nghệ này, nhưng "động cơ của Trung Quốc vẫn chưa thể sánh được với hiệu suất, độ tin cậy hoặc độ bền của các mẫu hàng đầu từ Mỹ hoặc châu Âu".

Steven Hai, chuyên gia kinh tế chính trị tại Đại học Giao Thông Tây An-Liverpool (Trung Quốc), cũng cho rằng kết quả này không nên được hiểu là "sự sụp đổ quyền lực của Mỹ". Ông khẳng định Mỹ vẫn là một "đại gia" quan trọng trên toàn cầu. Ngoài ra, phương pháp đo lường dựa trên số lượng trích dẫn có thể mang lại lợi thế cho các quốc gia đông dân như Trung Quốc, do các nhà nghiên cứu có xu hướng trích dẫn bài viết của đồng hương mình nhiều hơn.

Dẫu vậy, Jenny Wong-Leung, nhà khoa học dữ liệu tại ASPI, cảnh báo rằng các quốc gia phương Tây đang có nguy cơ đánh mất "những lợi thế dài hạn khó khăn mới giành được trong khoa học và nghiên cứu tiên tiến" ở một loạt các lĩnh vực thiết yếu.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.