Trung Quốc và Triều Tiên thắt chặt quan hệ hữu nghị song phương

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trao đổi thông điệp chúc mừng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp ở Bình Nhưỡng. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thông điệp của mình, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ ra rằng 75 năm trước, Trung Quốc và Triều Tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một chương mới trong lịch sử quan hệ song phương, có ý nghĩa mang tính thời đại. Trong 75 năm qua, hai nước đã hỗ trợ lẫn nhau trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, tăng cường giao lưu và hợp tác, thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hai bên cũng đã hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cho biết, trong những năm gần đây, ông đã nhiều lần gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un và duy trì liên lạc chặt chẽ thông qua thư từ, tin nhắn. Hai bên cũng cùng nhau chỉ đạo và thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Trung - Triều. Trong bối cảnh thời đại mới, ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để coi dịp kỷ niệm 75 năm là cơ hội tăng cường liên lạc và phối hợp chiến lược, làm sâu sắc hơn các cuộc trao đổi và hợp tác hữu nghị song phương, qua đó cùng nhau thúc đẩy sự phát triển ổn định và lâu dài của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa tại hai nước, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân.

Trong thông điệp của mình, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng nhắc lại việc 75 năm trước hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và quan hệ hữu nghị song phương. Kể từ đó, quan hệ hai bên đã bước vào giai đoạn phát triển lịch sử mới. Ông nhấn mạnh việc hai nước tiếp tục thúc đẩy và phát triển hơn nữa tình hữu nghị Triều Tiên-Trung Quốc với lịch sử lâu đời và truyền thống tốt đẹp là vì lợi ích cơ bản của cả hai bên. Ông đồng thời khẳng định đảng Lao động và Chính phủ Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Trung Quốc, phù hợp với yêu cầu của thời đại mới.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.