Trung Quốc và Triều Tiên thảo luận vấn đề hạt nhân

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 25/2, các quan chức cấp cao của Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên đã gặp nhau tại Bắc Kinh để thảo luận về các chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 25/2, các quan chức cấp cao của Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên đã gặp nhau tại Bắc Kinh để thảo luận về các chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo nguồn tin trên, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan đã thông báo vắn tắt tới ông Vũ Đại Vĩ, đặc phái viên Trung Quốc phụ trách các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, về cuộc đàm phán hạt nhân vừa diễn ra trong hai ngày 23-24/2 tại Bắc Kinh giữa ông và đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách đối với Triều Tiên Glyn Davies.

Ông Vũ Đại Vĩ là người chủ trì các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, song tiến trình đàm phán đã bị đình trệ từ tháng 12/2008.

Hãng tin Kyodo cũng dẫn một nguồn thạo tin cho biết trong cuộc đàm phán với phía Triều Tiên, đặc phái viên Mỹ đã đề xuất tăng viện trợ lương thực cho Bình Nhưỡng. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Xơun (Hàn Quốc) ngày 25/2, ông Davies cho biết vấn đề viện trợ lương thực đã được thảo luận trong cuộc gặp tại Bắc Kinh và Mỹ sẽ đưa ra quyết định "dựa theo nhu cầu". Ông đồng thời khẳng định không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và vấn đề viện trợ lương thực.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Davies đã thông báo vắn tắt kết quả vòng đàm phán thứ ba giữa Mỹ và Triều Tiên. Theo ông Davies cuộc gặp Mỹ-Triều đầu tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Il  qua đời đã có “sự khởi đầu hữu ích”, song phải trải qua một “chặng đường dài” mới có thể nối lại đàm phán sáu bên.

Ngày 26/2, ông Davies sẽ từ Xơun tới Tôkiô để thông báo với các quan chức Nhật Bản kết quả cuộc đàm phán Mỹ-Triều.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.