Trung Quốc và Thái Lan tái ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) ngày 8/1 cho biết, Trung Quốc và Thái Lan quyết định tiếp tục ký kết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương.
Trung Quốc và Thái Lan tái ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ ảnh 1

Đồng tiền 100 nhân dân tệ của Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, thỏa thuận nói trên cho phép PBoC và Ngân hàng Thái Lan (BOT) hoán đổi 70 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 10,8 tỷ USD) thành 370 tỷ Baht. Quyết định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ thương mại và đầu tư, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng cho cả 2 nền kinh tế. Thỏa thuận vừa đạt được giữa PBoC và BOT có thời hạn 3 năm và có thể gia hạn nếu có sự đồng thuận của cả 2 bên.

Tháng 12/2014, PBoC và BOT đã ký kết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 70 tỷ NDT. Thỏa thuận này cho phép ngân hàng trung ương 2 nước giao dịch thanh toán bằng một đồng tiền tương đương với số lượng tiền tệ của nước đối tác, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các thỏa thuận thương mại song phương và hỗ trợ thanh khoản cho các thị trường tài chính.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.