Trung Quốc và Senegal tăng cường hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 21/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Senegal, hội đàm với Tổng thống Senegal nước chủ nhà Macky Sall.
Chú thích ảnh
Tổng thống Senegal Macky Sall (giữa, phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa, trái) tại lễ đón ở Dakar, Senegal ngày 21/7. Ảnh: THX/TTXVN

Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong vài năm gần đây, nhất trí tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực thu được nhiều thành quả hơn. 

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh hai bên cần tăng cường giao lưu cấp cao, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quan trọng cùng quan tâm; cần tăng cường kết nối về chính sách và chiến lược phát triển. Trung Quốc mong muốn Senegal coi đây là điểm nhấn để nâng cao hợp tác toàn diện, trong đó có hợp tác về an ninh và thực thi pháp luật. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ giúp đỡ Senegal tăng cường chống khủng bố, duy trì hòa bình, ổn định trong nước. 

Tổng thống Senegal Macky Sall khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, mong muốn hai bên tăng cường giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, thủy lợi, công nghiệp hóa, chế biến nông sản, du lịch, văn hóa, thể thao. Ông bày tỏ Senegal mong muốn phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc trong các vấn đề đa phương, cùng  bảo vệ chủ nghĩa đa phương, phản đối chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Sau khi kết thúc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã cùng chứng kiến lễ ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác song phương. 

Senegal là chặng dừng chân đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du châu Phi lần này. Theo kế hoạch, sau khi rời Senegal, ông sẽ tới thăm Rwanda và Nam Phi. Tại Nam Phi, ông Tập Cận Bình cũng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) diễn ra từ ngày 25-27/7 tại thành phố Johannesburg. Trên đường trở lại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình sẽ thăm hữu nghị Mauritius (Đông Phi). 

Chuyến đi kéo dài hơn một tuần lễ của ông Tập Cận Bình được nhiều nhà quan sát coi như là bước chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trung Quốc - châu Phi tại Bắc Kinh tháng 9 tới đây, tiếp theo cuộc gặp thượng đỉnh tại Nam Phi hồi năm 2015.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.