Trung Quốc và Pakistan thúc đẩy quan hệ chiến lược

Ngày 14/6, bên lề Hội nghị cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2019, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại Bishkek, Kyrgyzstan.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Bắc Kinh ngày 31/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, Trung Quốc và Pakistan cần tăng cường triển khai hợp tác, nhằm xây dựng Cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Pakistan chặt chẽ hơn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh hai bên cần trao đổi sâu rộng về những vấn đề cùng quan tâm, cùng bảo vệ sự ổn định và an ninh trong khu vực. Hai nước cần mở rộng xây dựng Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan với trọng điểm mới là lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng các khu công nghiệp, đồng thời thúc đẩy thương mại song phương. Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ Trung Quốc muốn hỗ trợ Pakistan nâng cao khả năng chống khủng bố và ủng hộ Pakistan cải thiện quan hệ với Ấn Độ.

Về phần mình, Thủ tướng Imran Khan bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Trung Quốc, đánh giá cao vai trò của Trung Quốc đối với hòa bình, an ninh trên thế giới, mong muốn thúc đẩy quan hệ chiến lược song phương. Ông khẳng định Pakistan sẽ áp dụng biện pháp bảo đảm an ninh cho việc thúc đẩy xây dựng Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan.

Triệu Vĩnh Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.