Trung Quốc và Nhật Bản lý giải bí ẩn liên quan đến thiết không gian bị mất liên lạc

Trung Quốc và Nhật Bản đã lên tiếng giải thích bí ẩn xoay quanh thiết bị không gian đã mất liên lạc của các nước này.
Chú thích ảnh
CEO của Ispace Takeshi Hakamada trong một cuộc họp báo giới thiệu Hakuto-R tại Tokyo năm 2018. Ảnh: AFP 

Công ty du hành không gian Nhật Bản Ispace đã phóng một tàu đổ bộ Hakuto-R vào tháng 12/2022 và đi theo con đường dài hơn, tiết kiệm năng lượng hơn sau đó đến quỹ đạo Mặt Trăng vào tháng 3. Ispace sẽ là công ty tư nhân đầu tiên hoàn thành cuộc đổ bộ lên Mặt Trăng nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Nhưng công ty đã mất liên lạc với Hakuto-R. Phân tích cho thấy Hakuto-R vẫn ở trong không gian thay vì phải ở trên mặt đất như kế hoạch. Một cuộc điều tra sẽ tìm ra lý do con tàu dường như đánh giá sai độ cao.

Nhà thành lập và CEO của Ispace – ông Takeshi Hakamanda cho biết: "Khả năng cao là tàu đổ bộ đã hạ cánh cứng trên bề mặt Mặt Trăng”.

Tờ New York Times (Mỹ) đưa tin Ispace đã làm rõ thông tin không lâu sau khi các kỹ sư đã quan sát thấy rằng nhiên liệu còn lại trong tàu đổ bộ Hakuto-R có thể đã "ở ngưỡng thấp hơn và ngay sau đó tốc độ hạ cánh tăng lên nhanh chóng”.

Tuy nhiên, ông Hakamada cho biết vẫn "rất, rất tự hào" về kết quả và "không thất vọng" vì công ty có thể áp dụng "bài học kinh nghiệm" từ thất bại để cải thiện cơ hội thành công trong hai sứ mệnh tiếp theo.

Mới chỉ có 3 nước đã thành công trong việc đưa tàu lên Mặt Trăng là Nga, Mỹ và Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Hình ảnh về tàu Zhurong trên bề mặt Sao Hỏa năm 2021. Ảnh: CNN

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc vào tuần này đã giải thích về vụ việc tàu thăm dò Zhurong “mất tích” trên Sao Hỏa. Con tàu này đã ngừng liên lạc từ tháng 5/2022.

Nhà thiết kế trưởng chương trình khám phá Sao Hỏa của Trung Quốc – ông Zhang Rongqiao hôm 25/4 chia sẻ với đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) rằng: “Chúng tôi không liên lạc được với con tàu kể từ khi nó đi vào chế độ ngủ đông. Chúng tôi giám sát thiết bị này mỗi ngày và tin rằng nó đã không khởi động vì ánh nắng không đạt đến độ tối thiểu để tạo năng lượng”.

Bụi có thể đã ảnh hưởng đến khả năng sạc năng lượng Mặt Trời của Zhurong và do đó khiến con tàu không thể thức dậy sau khi vào chế độ ngủ đông.

Một tàu thăm dò của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã xác định vị trí của Zhurong và cho biết con tàu đã không di chuyển ít nhất kể từ tháng 9/2022.

Ông Zhang Rongqiao cho biết tàu Zhurong đã khám phá bề mặt Sao Hỏa trong 358 ngày và di chuyển được 1.921 m.

Hà Linh/Báo Tin tức (Foxnews)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.