Trung Quốc và Nga thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Ngày 15/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm trao đổi về các mối quan hệ song phương.
Trung Quốc và Nga thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh ngày 8/6. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định mối liên hệ chặt chẽ và kịp thời giữa Trung Quốc và Nga cũng như sự ủng hộ vững chắc lẫn nhau của hai nước đã góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh và các lợi ích phát triển của Trung Quốc và Nga; đồng thời bảo vệ công lý, hòa bình và sự ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẵn sàng cùng Tổng thống Putin dẫn dắt mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung - Nga nhằm duy trì sự phát triển cấp cao ổn định và bền vững.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc hoan nghênh kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm mới đây của Tổng thống Putin tới Trung Quốc và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Thanh Đảo, miền Đông nước này.

Về phần mình, Tổng thống Putin cho biết ông sẵn sàng duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Nga cho hay, trong chuyến thăm của ông tới Trung Quốc trước thềm hội nghị thượng đỉnh SCO, hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Trước đó, ngày 8/6, Tổng thống Putin đã có chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Nga đánh giá sự hợp tác ổn định giữa mà hai nước ở mức chưa từng thấy, đồng thời khẳng định duy trì hợp tác ổn định với Bắc Kinh là một trong những ưu tiên quan trọng của Moskva. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố việc thúc đẩy mối quan hệ Nga-Trung luôn là hướng ưu tiên hàng đầu của hai nước.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.