Trung Quốc và Nga thúc đẩy hợp tác nhân văn thực chất

Ngày 1/11, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Thầm Di Cẩm và Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Hợp tác Nhân văn Trung Quốc - Nga tại Bắc Kinh, khẳng định cam kết tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực nhân văn giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Thầm Di Cẩm và Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Hợp tác Nhân văn Trung Quốc - Nga tại Bắc Kinh, ngày 1/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại kỳ họp, bà Thầm Di Cẩm, đồng thời là Chủ tịch phía Trung Quốc của ủy ban, nhấn mạnh kể từ kỳ họp lần thứ 25, hai bên đã triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao, tổ chức nhiều hoạt động chuyên đề trong khuôn khổ Năm Văn hóa Trung - Nga, góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước. Bà khẳng định năm 2026 - khi Trung Quốc bắt đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 - sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực nhân văn.

Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova đánh giá cao những kết quả hợp tác nhân văn giữa hai nước, nhấn mạnh Nga sẵn sàng cùng Trung Quốc thúc đẩy các dự án hợp tác thiết thực, làm phong phú hơn nữa “bức tranh hợp tác nhân văn Nga - Trung” trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Thầm Di Cẩm và Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Hợp tác Nhân văn Trung Quốc–Nga tại Bắc Kinh, ngày 1/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tại kỳ họp, hai bên đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực nhân văn, giáo dục và giao lưu nhân dân, khẳng định quyết tâm duy trì động lực tích cực trong quan hệ song phương.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.