Trung Quốc và Nga tập trận hải quân chung

Ngày 22/4, hải quân Trung Quốc và Nga chính thức mở màn cuộc tập trận chung. Đây là cuộc tập trận chung đầu tiên của quân đội hai nước kể từ năm 2005 và cũng là cuộc tập trận hải quân lần đầu tiên giữa hai nước.

Ngày 22/4, hải quân Trung Quốc và Nga chính thức mở màn cuộc tập trận chung. Đây là cuộc tập trận chung đầu tiên của quân đội hai nước kể từ năm 2005 và cũng là cuộc tập trận hải quân lần đầu tiên giữa hai nước.

Trung Quốc và Nga tập trận hải quân chung ảnh 1

Phó Tư lệnh Hải quân PLA Đinh Nhất Bình (thứ 2 từ phải) và Phó Tham mưu trưởng Hải quân Nga Leonid Sukhanov (thứ 2 từ trái) tham gia buổi lễ bắt đầu cuộc tập trận. Ảnh: THX /TTXVN


Cuộc tập trận diễn ra trên Hoàng Hải, bờ biển phía đông của Trung Quốc kéo dài trong 6 ngày (từ 22 đến 27/4), tập trung vào các nội dung luyện tập phòng thủ không quân, chiến thuật tàu ngầm, phát hiện, giải cứu tàu bị cướp và diễn tập chống khủng bố.

Phó Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Đinh Nhất Bình và Phó Tham mưu trưởng Hải quân Nga, Thiếu tướng Leonid Sukhanov, đã có mặt để chỉ đạo cuộc tập trận.

Tham gia cuộc diễn ra, Trung Quốc cử 16 tàu hải quân và 2 tàu ngầm, trong khi Nga cử 4 tàu chiến và 3 tàu tiếp tế.

Trước đó, ngày 19/4, Trung Quốc ra thông báo khẳng định cuộc tập trận nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Trong một cuộc họp báo định kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân cho biết: "Cuộc tập trận chung này đã được hai nước lên kế hoạch từ lâu nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực".
Từ năm 2005 đến nay, Trung Quốc và Nga đã tham gia 4 cuộc tập trận chung cùng một số nước khác trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

L.H

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.