Trung Quốc và Mỹ tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới

Doanh số bán xe tại Trung Quốc trong năm nay ước tính tăng 21% lên 16 triệu chiếc, đưa nước này trở thành thị trường tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới. Trong khi doanh số bán hơi tại Mỹ ước tăng 7% lên 15,5 triệu chiếc.

Liên đoàn công nghiệp ô tô VDA của Đức vừa dự báo Trung Quốc sẽ trở thành thị trường tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới trong năm 2013 và 2014, và thị trường có nhu cầu đang tăng này sẽ tiếp tục thu hút các nhà chế tạo ô tô đến từ nền kinh tế đầu tàu của châu Âu.

Chủ tịch Liên đoàn VDA Matthias Wissmann nói rằng doanh số bán ô tô chở khách trên toàn cầu năm 2013 gia tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ xe tại hai thị trường lớn là Trung Quốc và Mỹ. Doanh số bán xe tại Trung Quốc trong năm nay ước tính tăng 21% lên 16 triệu chiếc, đưa nước này trở thành nơi tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới. Doanh số bán hơi tại Mỹ ước tăng 7% lên 15,5 triệu chiếc.

Trung Quốc và Mỹ tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới ảnh 1

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, VDA dự báo doanh số bán ô tô toàn cầu năm 2014 sẽ tăng 3% lên 74,7 triệu chiếc. Trong đó, tại thị trường Trung Quốc, số lượng ô tô được bán ra dự kiến đạt 17,1 triệu chiếc, nhiều hơn gấp đôi so với năm 2009. Còn doanh số bán ô tô tại Mỹ ước là 15,9 triệu chiếc.

Theo VDA, thị phần của Trung Quốc trên thị trường ô tô chở khách toàn cầu sẽ tăng lên 23% vào năm 2014, trong khi thị phần của Mỹ sẽ là trên 21%.

Hãng chế tạo ô tô Volkswagen đã quyết định xây dựng tại Trung Quốc 7 trên tổng số 10 nhà máy mới trên toàn cầu. Số liệu từ VDA cho thấy các hãng chế tạo ô tô của Đức đều dự kiến sẽ sản xuất nhiều xe ở nước ngoài trong năm 2014. Trong số 14,7 triệu chiếc sẽ được sản xuất ở trong nước và nước ngoài, chỉ có 5,47 triệu chiếc sẽ được sản xuất tại Đức.

Ông Wissmann nói rằng dự kiến 3 triệu chiếc xế hộp mới sẽ được đăng ký trong năm 2014, tăng nhje so với năm nay. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi có các điều kiện thuận lợi và đà phục hồi hiện nay vẫn tiếp diễn.

N.L(Theo THX)

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.