Trung Quốc và Mỹ sẵn sàng hợp tác chống biến đổi khí hậu

Ngày 16/4, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính có cuộc hội đàm trực tuyến với đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông John Kerry, trong đó hai bên đã nhấn mạnh sẵn sàng trao đổi thông tin và hợp tác trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. 

Cho rằng biến đổi khí hậu là một vấn đề ảnh hưởng đến đời sống-xã hội của con người, Phó Thủ tướng Hàn Chính cho biết Trung Quốc đang thực hiện chiến lược quốc gia chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hành động như một bên tham gia và đóng góp vào nỗ lực bảo tồn sinh thái toàn cầu. Nhắc lại cam kết mà Trung Quốc đưa ra năm ngoái rằng đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060, quan chức này nhấn mạnh Bắc Kinh quyết tâm và hành động mạnh mẽ nhằm giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu. 

Theo Phó Thủ tướng Hàn Chính, với tư cách là quốc gia đang phát triển và phát triển nhất thế giới, Trung Quốc và Mỹ đều có chung lợi ích trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ông cũng hoan nghênh quyết định của Mỹ quay trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, đồng thời mong muốn Washington duy trì thỏa thuận này cũng như thể hiện trách nhiệm và có đóng góp xứng đáng. Ông Hàn Chính nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng duy trì đối thoại và hợp tác với Mỹ cũng như phối hợp với tất cả các nước khác cùng thúc đẩy thực thi Hiệp định Paris. 

Về phần mình, ông Kerry, người đang ở thăm Thượng Hải, cho rằng mối quan hệ hợp tác Mỹ-Trung là rất quan trọng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu - một thách thức toàn cầu, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Bắc Kinh trong vấn đề này. Ông nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc nhằm tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy hợp tác cũng như thực hiện những mục tiêu đặt ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, qua đó cùng đóng góp nhiều hơn vào nỗ lực ứng phó với cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu.

Cũng trong ngày 16/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham gia hội nghị thượng đỉnh ba bên về khí hậu diễn ra theo hình thức trực tuyến cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tại hội nghị, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định nước này sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Đức và Pháp nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Đức và Pháp đã hoan nghênh cam kết của Trung Quốc hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060.

Trần Quyên   (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.