08:12 05/08/2020

Trung Quốc và Hàn Quốc ghi nhận hàng chục ca mắc mới COVID-19

Ngày 5/8, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo ghi nhận thêm 27 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc trong ngày 4/8, trong đó có 22 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo NHC, toàn bộ số ca lây nhiễm trong cộng đồng đều tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Trong số 5 ca nhập cảnh có 2 ca ở Thượng Hải, 1 ca ở Bắc Kinh, 1 ca ở tỉnh Tứ Xuyên và 1 ca tại Thiểm Tây. Không có ca tử vong nào do mắc COVID-19 tại Trung Quốc đại lục trong ngày 4/8.

Như vậy, tính đến hết ngày 4/8, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 84.491 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong. 79.047 bệnh nhân đã bình phục và xuất viện. Trong khi đó, Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận tổng cộng 3.669 ca nhiễm và 42 ca tử vong do COVID-19, đặc khu Macau có 46 ca nhiễm, Đài Loan có 476 ca nhiễm và 7 ca tử vong.

* Cùng ngày, Hàn Quốc có thêm 33 ca nhiễm mới, trong đó có 18 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 14.456 ca. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc trên 30 ca.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng có 6 ca tại tỉnh Bắc Chungcheong ở miền Trung và các ca này được cho là có liên quan đến một cuộc tụ họp tôn giáo ở Cheongju, cách thủ đô Seoul 137 km về phía Nam. Ngoài ra, còn có 5 ca tại thủ đô Seoul, 2 ca tại tỉnh Gyeonggi.

Trong ngày 4/8, nước này cũng ghi nhận thêm 1 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 302 ca. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 2,09%.

Kể từ ngày 3/1, Hàn Quốc đã tiến hành 1.598.187 xét nghiệm. Hiện nước này có tổng cộng 3.352 bệnh nhân đã bình phục và xuất viện.

* Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Campuchia đang nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19 với số ca nhiễm mới ở mức thấp.

Sáng 5/8, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo xác nhận thêm 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 243 ca, trong đó 202 người đã khỏi bệnh. Hai ca nhiễm mới tại Campuchia là một bệnh nhân nam người Campuchia, 34 tuổi, về nước từ Pakistan và quá cảnh Malaysia vào tháng trước, và một bệnh nhân nam người Kazakhstan, 42 tuổi, đến Campuchia vào ngày 3/8 sau khi qua Seoul, Hàn Quốc.

Kể từ ngày 1/8, Campuchia đã tạm thời cấm các chuyến bay đến từ Malaysia và Indonesia sau khi phát hiện hàng chục ca nhiễm mới nhập cảnh từ hai quốc gia trên trong tháng 7. Hiện chưa rõ lệnh cấm này kéo dài đến khi nào dù Campuchia đã nới lỏng quy định về nhập cảnh.

Thành Dương - Trang Nhung (TTXVN)