Trung Quốc ưu tiên cung cấp vaccine phòng COVID-19 cho các nước vùng Mekong

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 24/8 cho biết Trung Quốc sẽ ưu tiên cung cấp vaccine phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho các nước vùng Mekong khi vaccine này được phát triển và đưa vào sử dụng.
Chú thích ảnh
Vaccine phòng COVID-19 được phát triển bởi công ty công nghệ sinh học Sinovac ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 16/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố trên được Thủ tướng Trung Quốc đưa ra tại Hội nghị trực tuyến các nhà lãnh đạo Hợp tác Mekong - Lan Thương (LMC) lần thứ 3.

Ông Lý Khắc Cường cho biết thêm Trung Quốc sẽ thành lập các quỹ đặc biệt nhằm thúc đẩy y tế cộng đồng trong khuôn khổ Quỹ đặc biệt LMC, đồng thời tiếp tục cung cấp vật tư và kỹ thuật phòng chống đại dịch COVID-19 hỗ trợ các nước Mekong.

Ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết và hợp tác trong cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch, cho biết Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước Mekong ủng hộ công tác phòng chống đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trước đó, giới chức y tế Trung Quốc cho biết từ tháng 7, nước này đã bắt đầu đưa vaccine phòng COVID-19 thử nghiệm vào sử dụng cho những nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh. Hiện vẫn chưa có vaccine phòng COVID-19 nào kết thúc giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Các cuộc thử nghiệm trên diện rộng đang được tiến hành để kiểm chứng mức độ an toàn và hiệu quả bảo vệ con người trước nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Thành Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.