Trung Quốc ủng hộ trừng phạt Triều Tiên

Một quan chức Trung Quốc khẳng định nước này kiên quyết phản đối chương trình phát triển vũ khí hạt nhân cũng như các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.
Trung Quốc ủng hộ trừng phạt Triều Tiên ảnh 1

Ông Yoon Soon-ku (phải) và ông Quan Hữu Phi tại cuộc gặp ngày 15/1. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Ngày 15/1, theo một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Vụ trưởng phụ trách quan hệ đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Chuẩn Đô đốc Quan Hữu Phi đã nói rằng Bắc Kinh sẽ tham gia các nỗ lực nhằm thông qua nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ), trong đó áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Triều Tiên do vụ thử hạt nhân mới đây của Bình Nhưỡng.

Quan chức trên cho hay ông Quan Hữu Phi đã bày tỏ lập trường trên với người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Soon-ku. Ông Quan Hữu Phi nhấn mạnh vụ thử hạt nhân mới đây nhất của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết LHQ và một thỏa thuận quốc tế cấm Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân. Ông cũng tái khẳng định lập trường của Trung Quốc kiên quyết phản đối chương trình phát triển vũ khí hạt nhân cũng như các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Phát biểu trên được đưa ra tại cuộc tham vấn quân sự cấp vụ trưởng thường niên lần 15 giữa Trung Quốc và Hàn Quốc diễn ra tại Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul. Cuộc tham vấn thường niên đầu tiên giữa quân đội hai nước được tổ chức vào năm 1995.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.