Trung Quốc ủng hộ điều kiện về chương trình hạt nhân của Triều Tiên

Ngày 29/4, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc (LHQ) Lưu Kết Nhất cho biết đề xuất của CHDCND Triều Tiên, theo đó Bình Nhưỡng sẽ tạm ngừng chương trình hạt nhân nếu Mỹ và Hàn Quốc ngừng tập trận chung, xứng đáng được đưa ra xem xét.
Trung Quốc ủng hộ điều kiện về chương trình hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1

Hình ảnh truyền hình đưa tin về vụ phóng vật thể bay mà Triều Tiên tuyên bố là tên lửa đạn đạo xuất phát từ tàu ngầm, được chiếu trên màn hình ở nhà ga tàu hỏa Seoul, Hàn Quốc ngày 23/4. Ảnh: THX/ TTXVN

Ông Lưu nêu rõ: "Tôi nghĩ bất cứ đề xuất nào, dù do bên nào đưa ra, miễn là nó giúp ích cho một giải pháp có thể đóng góp vào việc giải trừ hạt nhân hay hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tên, đều cần được nghiên cứu cẩn thận".

Đại sứ Trung Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có cách tiếp cận đa chiều đối với tình hình Triều Tiên, đồng thời khẳng định các biện pháp trừng phạt và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an là không đủ để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Theo ông, các quốc gia cần làm việc trực tiếp với Bình Nhưỡng để xoa dịu căng thẳng.

Mỹ quyết tâm đàm phán triển khai THAAD ở Hàn Quốc

Trong một diễn biến khác ngày 29/4, Nhà Trắng khẳng định rằng bất chấp sự phản đối của Trung Quốc và Nga, các cuộc đàm phán về việc thiết lập Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc sẽ được tiếp tục, sau các vụ thử vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trả lời báo giới, Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho hay: "Các cuộc thảo luận này đang diễn ra. THAAD nhằm vào mối đe dọa từ Triều Tiên, chứ không phải Trung Quốc hay Nga".

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, các nhà ngoại giao Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đang thảo luận về một bản dự thảo tuyên bố kêu gọi thực thi các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhằm vào Triều Tiên trên toàn cầu, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành phóng thử các tên lửa tầm trung.

Theo tuyên bố dự thảo này, tất cả các nước thành viên của LHQ có hạn chót là ngày 31/5 để báo cáo về "những biện pháp cụ thể" đã tiến hành nhằm thực thi nghị quyết trừng phạt.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.