Trung Quốc tuyên bố thúc đẩy quan hệ với Triều Tiên

Ngày 7/9, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn tuyên bố nước này sẽ hợp tác với Triều Tiên để hiện thực hóa những cam kết đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, cũng như thúc đẩy phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc hội đàm ngày 20/6. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa Xã, phát biểu tại tiệc chiêu đãi chào mừng sự kiện Quốc khánh Triều Tiên, Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn đã chúc mừng những thành quả mà Triều Tiên đã đạt được trong suốt 70 năm qua trong công cuộc cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nhấn mạnh Trung Quốc và Triều Tiên là những láng giềng thân thiết, ông Vương Kỳ Sơn cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), đã tiến hành 3 cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay, vạch kế hoạch cho tiến trình phát triển mối quan hệ song phương trong tương lai.

Ông khẳng định bất chấp tình hình quốc tế và khu vực biển đổi, CPC và Chính phủ Trung Quốc vẫn giữ vững lập trường củng cố và phát triển mối quan hệ với Triều Tiên.

Về phần mình, ông Ji Jae-ryong, Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc, cũng đề cao mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ông khẳng định Bình Nhưỡng sẵn sàng hợp tác với Bắc Kinh để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương phù hợp với sự đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được.

Trước đó, hồi tháng 6 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có chuyến công du thứ 3 trong hơn hai tháng tới Trung Quốc và tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh Trung - Triều lần thứ 3 liên tiếp. Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với "triển vọng phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên" sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cam kết hợp tác với các lãnh đạo Trung Quốc để đảm bảo "hòa bình thật sự" trong quá trình "mở ra một tương lai mới" trên bán đảo Triều Tiên.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.