Trung Quốc tuyên bố thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 6/2 tuyên bố nước này đã thử nghiệm một hệ thống đánh chặn tên lửa và vũ khí này đã đạt được mục tiêu đề ra.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định động thái này không nhằm vào bất cứ quốc gia nào. Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Trung Quốc đã đẩy mạnh nghiên cứu mọi chủng loại tên lửa, từ tên lửa có thể tiêu diệt vệ tinh trong không gian cho đến tên lửa liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân. Nỗ lực này của Trung Quốc nằm trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, công nghệ đánh chặn tên lửa từ mặt đất đã được thử nghiệm vào ngày 5/2. 

Trung Quốc thường xuyên phản đối Mỹ triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới việc Bắc Kinh đầu tư nghiên cứu công nghệ vũ khí này.

Trung Quốc quan ngại rằng THAAD với bộ phận radar đáng gờm có thể "nhìn thấu" vào lãnh thổ của mình, gây ảnh hưởng tới an ninh. Bên cạnh đó, Trung Quốc cho rằng THAAD không thể góp phần giảm căng thẳng với CHDCND Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa.

Về phần Hàn Quốc và Mỹ, hai quốc gia đều tuyên bố việc triển khai THAAD đơn giản chỉ vì mục đích đề phòng một cuộc tấn công tên lửa từ Triều Tiên.

Từ trước đến nay, Trung Quốc luôn kín tiếng và ít khi hé lộ thông tin về chương trình tên lửa. Vào năm 2016, Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận thúc đẩy thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa.

Theo truyền thông Trung Quốc, Trung Quốc đã thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa từ năm 2010. Trung Quốc nhấn mạnh công nghệ phòng thủ tên lửa khá quan trọng đối với phòng thủ và an ninh.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.