Trung Quốc tuyên bố không tìm thấy thuốc “thịt người”

Bộ Y tế Trung Quốc ngày 8/5 cho biết, nhà chức trách nước này chưa phát hiện bất cứ loại thuốc nào làm từ phôi thai và xác trẻ sơ sinh tử vong, tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục điều tra về vấn đề này.

Bộ Y tế Trung Quốc ngày 8/5 cho biết, nhà chức trách nước này chưa phát hiện bất cứ loại thuốc nào làm từ phôi thai và xác trẻ sơ sinh tử vong, tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục điều tra về vấn đề này.

Trung Quốc tuyên bố không tìm thấy thuốc “thịt người” ảnh 1

Giới chức Hàn Quốc cáo buộc thuốc "thịt người" được buôn lậu từ Trung Quốc vào nước này. Ảnh minh họa.

Thông báo nói trên nhằm trả lời những thông tin trước đó trên giới truyền thông Hàn Quốc về việc hàng ngàn viên thuốc con nhộng làm từ phôi thai và xác trẻ sơ sinh đã được buôn lậu từ Trung Quốc tới Hàn Quốc. Theo người phát ngôn Bộ Y tế Trung Quốc, nhà chức trách nước này đã mở các cuộc điều tra nhằm vào những báo cáo tương tự từ tháng 8 năm ngoái nhưng không tìm thấy bằng chứng. Tuy vậy, cơ quan y tế Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với cảnh sát, hải quan và các cơ quan quản lý thương mại nhằm điều tra cáo buộc từ báo chí Hàn Quốc và sẽ thông báo ngay khi có kết quả.

Bộ Y tế Trung Quốc cũng nhấn mạnh, nước này áp dụng những quy định nghiêm ngặt về tiêu hủy nhau và phôi thai bị sẩy cũng như xác trẻ sơ sinh tử vong.

Trước đó, Hải quan Hàn Quốc thông báo đã phát hiện 35 vụ buôn lậu thuốc có thành phần “thịt người” từ Trung Quốc vào nước này từ tháng 8/2011 đến tháng 3/2012 và thu giữ khoảng 17.450 viên thuốc “thịt người” được ngụy trang dưới dạng thuốc tăng lực.

T.H

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.