Trung Quốc tuyên bố không đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Nga, Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 6/5 nhấn mạnh nước này sẽ không tham gia bất kỳ vòng đàm phán nào về thỏa thuận hạt nhân ba bên với Nga và Mỹ.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trung Quốc đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 3/5 tuyên bố sẽ sớm khởi động đàm phán song phương với Nga về một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân mới, có khả năng chứng kiến hai bên giảm kho vũ khí, đồng thời khẳng định cuộc đàm phán có thể mở rộng bao gồm cả sự tham gia của Trung Quốc.

Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa rõ quan điểm của Mỹ đối với khả năng đàm phán gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START-3) và mong Washington làm rõ lập trường về vấn đề này. 

Theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định lập trường của Moskva ủng hộ việc gia hạn START-3 - văn kiện duy nhất vẫn còn hiệu lực trong lĩnh vực giải trừ quân bị.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa rõ liệu Mỹ có sẵn sàng thảo luận việc gia hạn nói trên hay không và trong khuôn khổ nào. Ông Peskov nhấn mạnh Moskva chờ Washington giải thích rõ lập trường và sẵn sàng đàm phán trong một khuôn khổ khả thi trên thực tế.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.