Đây là di sản cung cấp dữ liệu quý hiếm cho việc nghiên cứu lịch sử, quân sự và nghệ thuật kiến trúc của các triều đại phong kiến Trung Quốc. Năm 1961, tường thành được Chính phủ Trung Quốc đánh giá là một trong những đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm quốc gia đầu tiên, và là điểm du lịch cấp 5A thu hút đông đảo du khách trong và ngoài Trung Quốc.
Tường thành Tây An mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách trong và ngoài Trung Quốc đến tham quan và nghiên cứu. Toàn thành có 98 tháp canh, được xây nhô ra bên ngoài với khoảng cách 120 mét giữa mỗi tháp, bảo đảm hỗ trợ quan sát và phòng thủ hiệu quả giữa các tháp. Tường thành Tây An được xây dựng lần đầu tiên năm 582 vào thời nhà Tùy, trải qua những thăng trầm của lịch sử, tường thành không ngừng được nâng cấp, tôn tạo bởi các triều đại phong kiến Trung Hoa.
Cổng Vĩnh Ninh ở phía nam, là lối vào chính và còn giữ lại hình thái lịch sử đầy đủ nhất. Đây cũng từng là nơi nghênh đón tất cả các nguyên thủ từ nhiều quốc gia đến thăm. Tháp cung là tuyến phòng thủ thứ ba tại các cổng chính, tăng cường khả năng phòng thủ trước các đợt tấn công chính diện. Uông thành, tuyến phòng thủ thứ tư, là bẫy trận địa, nếu lọt vào đây, quân địch có thể bị cung thủ tấn công từ mọi phía. Trên khắp tường thành bố trí hệ thống lỗ châu mai dày đặc.
Bao quanh tường thành là hệ thống hào nước hộ thành rộng gần 20 mét và sâu hơn 6 mét, có tác dụng như tuyến phòng thủ thứ nhất, ngoài ra còn tạo cảnh quan điều hòa sinh thái và cứu chữa hỏa hoạn khi cần thiết. Tường thành Tây An được Chính phủ Trung Quốc đánh giá là một trong những đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm quốc gia đầu tiên năm 1961. Toàn thành có chu vi 13,7 km với 18 cổng thành. Tường thành cao 12 -14 mét với độ dày 15 - 18 mét, khiến nó vững chắc như một dãy núi không gì vượt qua.
Bao quanh tường thành là hệ thống hào nước hộ thành rộng gần 20 mét và sâu hơn 6 mét, có tác dụng như tuyến phòng thủ thứ nhất, tạo cảnh quan điều hòa sinh thái và cứu chữa hỏa hoạn khi cần thiết.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.