Trung Quốc triệu đại sứ Nhật Bản vụ thăm đền Yasukuni

Trung Quốc đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh tới để trao công hàm phản đối việc hai bộ trưởng trong nội các nước này đến viếng thăm ngôi đền Yasukuni - nơi thờ các binh lính Nhật tử trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai, gồm cả những người là tội phạm chiến tranh loại A.
Ngày 15/8, Trung Quốc đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh tới để trao công hàm phản đối việc hai bộ trưởng trong nội các nước này đến viếng thăm ngôi đền Yasukuni - nơi thờ các binh lính Nhật tử trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai, gồm cả những người là tội phạm chiến tranh loại A. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chuyến thăm của các bộ trưởng Nhật Bản tới ngôi đền gây tranh cãi ở Tokyo này "gây tổn hại nghiêm trọng" tới tâm lý, tình cảm của nhân dân Trung Quốc và các nước châu Á khác, cũng như sự tin tưởng lẫn nhau giữa Nhật Bản và các nước láng giềng. Thông cáo cho rằng Nhật Bản phải xem xét nghiêm túc vấn đề lịch sử và phải có hành động để giành được sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế.
Trung Quốc triệu đại sứ Nhật Bản vụ thăm đền Yasukuni ảnh 1

Hai Bộ trưởng Nhật Bản và một số nhà lập pháp đến viếng ngôi đền Yasukuni, ngày 15/8/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ và Thông tin của nước này, ông Yoshitaka Shindo, và Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc Keiji Furuya đã tới thăm đền Yasukuni nhân kỷ niệm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Yoshitaka Shindo cho biết ông tới thăm ngôi đền với tư cách cá nhân chứ không phải tư cách bộ trưởng, và ông không tham khảo ý kiến của thủ tướng Shinzo Abe trước khi thực hiện chuyến thăm này.Trước đó, Thủ tướng Abe quyết định không tới viếng đền Yasukuni. Trong khi đó, một số bộ trưởng khác của Nhật Bản cũng dự kiến thăm đền Yasukuni vào dịp này.Việc Thủ tướng Abe không đến thăm đền được giới quan sát đánh giá là để tránh gây thêm mâu thuẫn trong quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc, vốn đang căng thẳng do các tranh cãi về lãnh thổ và vấn đề lịch sử.Trong khi đó, ngày 15/8, lực lượng cảnh sát cùng phương tiện đã được tăng cường để bảo đảm an ninh tại khu vực Đại sứ quán Nhật Bản ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.