Trung Quốc triển khai chiến dịch đặc biệt 'Săn cáo 2024'

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Bộ Công an Trung Quốc mới đây đã chỉ đạo các cơ quan công an trên toàn quốc phát động chiến dịch đặc biệt “Săn cáo 2024” nhằm bắt giữ những đối tượng bị nghi ngờ phạm tội về kinh tế đang bỏ trốn ở nước ngoài.
Chú thích ảnh
Tòa nhà trụ sở Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Chiến dịch đặc biệt “Săn cáo 2024” là một phần quan trọng trong chiến dịch “Thiên Võng 2024” (Sky Net) do Văn phòng truy bắt, thu hồi tài sản của đối tượng bỏ trốn quốc tế và xử lý tham nhũng xuyên biên giới thuộc Tổ điều phối chống tham nhũng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phát động triển khai. Các cơ quan công an sẽ căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường xử lý các vụ án trọng điểm về truy bắt, thu hồi tài sản của đối tượng bỏ trốn, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác truy bắt và thu hồi tài sản, đồng thời tăng cường và mở rộng các kênh hợp tác thực thi pháp luật.

Theo lãnh đạo Bộ công an Trung Quốc, với nhiệm vụ bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, các cơ quan công an trên cả nước sẽ triển khai quyết liệt chiến dịch đặc biệt “Săn cáo 2024”, để phục vụ tốt hơn chiến dịch phòng, chống tham nhũng của chính quyền trung ương.

Theo báo cáo, trong 10 năm qua, chiến dịch “Săn cáo” đã bắt giữ hơn 9.000 nghi phạm tội phạm kinh tế bỏ trốn tại hơn 120 quốc gia và khu vực trên thế giới, thu hồi gần 49 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 6,7 tỷ USD).

Công Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.