Trung Quốc trì hoãn mua Su-35 Nga vì giá cao

Hợp đồng mua bán Su-35 giữa Trung Quốc và Nga có thể bị trì hoãn tạm thời do Nga ra giá bán quá cao.

Theo trang báo mạng Duowei News, thương vụ Trung Quốc mua chiến đấu cơ Su-35 của Nga có thể bị trì hoãn do Lực lượng không quân thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) cảm thấy giá bán phía Nga đề xuất quá cao.

Trung Quốc trì hoãn mua Su-35 Nga vì giá cao ảnh 1

Máy bay Su-35 trình diễn tại buổi triển lãm Chu Hải ngày 10/11/2014. Ảnh: THX

Xu Youngling – một cựu sĩ quan của Lực lượng không quân PLA đã đăng tải trên mạng xã hội của mình bày tỏ sự không hài lòng về giá bán Su-35 của Nga. Ông cho rằng với mức giá như vậy, Nga đã tính toán sai lầm vì hiện Trung Quốc cũng không cần kỹ thuật quốc phòng từ phía Nga.

Cơ quan Liên bang về hợp tác quân sự và kỹ thuật thuộc chính phủ Nga là đơn vị đầu tiên khẳng định Nga và Trung Quốc đang thảo luận kế hoạch mua bán máy bay chiến đấu Su-35. Theo báo cáo trước đó, Trung Quốc ban đầu chỉ muốn mua 4 chiếc Su-35 để học hỏi kỹ thuật nhằm áp dụng trong việc tự sản xuất động cơ cho chương trình chiến đấu cấp cao của nước này trong tương lai. Nhưng thay vào đó, Nga lại muốn Trung Quốc mua 48 máy bay chiến đấu để tăng nguồn thu nhập.

Trước đó, một thỏa thuận giữa hai quốc gia trong việc chuyển giao 24 chiến đấu cơ Su-35 đã đạt được vào tháng 11/2012. Loại máy bay này cũng được trưng bày tại buổi triển lãm hàng không Chu Hải tại Quảng Đông cuối năm ngoái.

Dmitry Rogozin – Phó Thủ tướng Nga tuyên bố bản hợp đồng việc bán Su-35 dự định được ký vào tháng 12 năm ngoái song giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác quân sự và kỹ thuật khẳng định đến 27/3 vừa qua, vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết. Nhiều nguồn tin cho rằng trong các cuộc thương thảo, phía Nga đã phản đối khi Bắc Kinh muốn hãng Sukhoi phải thiết kế một phiên bản Su-35 cho riêng mình trong khi Moskva khăng khăng chỉ muốn cung cấp mẫu máy bay chuẩn trong cuộc chuyển giao đầu tiên giữa hai bên. Ngoài ra, cũng có tin cho rằng việc trì hoãn mua máy bay Nga của Trung Quốc bắt nguồn từ nguyên do Nga đồng ý làm việc với Ấn Độ - đối thủ tiềm năng cũng như kẻ thù không đội trời chung với Trung Hoa – trong việc tiến hành hợp tác phát triển một loại hình máy bay mới.

Hồng Hạnh (theo Wantchinatimes)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.