Trung Quốc trao Huân chương Hữu nghị cho lãnh đạo Đảng Cuba

Ngày 27/9, các báo chính thống Cuba cho biết Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raúl Castro sẽ nhận Huân chương Hữu nghị do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cân Bình trao tặng vào ngày 29/9 tới, nhân dịp kỷ niệm 70 Quốc khánh quốc gia châu Á này.
Chú thích ảnh
Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro tham dự lễ tuần hành nhân kỉ niệm Ngày Quốc tế Lao động ở thủ đô La Habana ngày 1/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà lãnh đạo Đảng của Cuba sẽ là 1 trong 42 người được nhà nước Trung Quốc trao tặng huân chương đợt này, trong đó chỉ có 6 người nước ngoài.

Theo quyết định tặng thưởng của Bắc Kinh, Bí thư thứ nhất Raúl Castro được trao tặng phần thưởng này vì “đóng góp to lớn và ủng hộ quá trình hiện đại hóa sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, thúc thẩy trao đổi và hợp tác song phương, cũng như bảo vệ hòa bình thế giới”.

Trong hệ thống danh hiệu tặng thưởng được Trung Quốc công bố năm 2017, Huân chương Hữu nghị là phần thưởng cao quý nhất của Chủ tịch Trung Quốc dành cho lãnh đạo và bạn bè nước ngoài. Tổng thống Nga Vladimir Putin là người đầu tiên được trao tặng danh hiệu này năm 2018.

Lê Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.