Trung Quốc trải qua tháng 8 nắng nóng kỷ lục, ở Trùng Khánh có lúc lên tới 45 độ C

Ngày 6/9, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) cho biết có tới 267 trạm quan trắc trên khắp nước này ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 8 vừa qua, sau đợt nắng nóng kéo dài hơn 70 ngày gây thiệt hại mùa màng và làm gián đoạn nguồn cung cấp điện.
Chú thích ảnh
Người dân giải nhiệt trên bãi biển ở Thanh Đảo,tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 1/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Đợt nắng nóng năm nay ở Trung Quốc bắt đầu từ ngày 13/6 và chính thức kết thúc ngày 30/8. Trong thời gian này, mực nước một số con sông và hồ đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay, khiến đất canh tác trở nên khô cằn trước vụ thu hoạch Hè Thu quan trọng.

Phó Giám đốc NMC Xiao Chan cho biết đây là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc kể từ khi dữ liệu được thu thập vào năm 1961. Nhiệt độ trung bình trong cả tháng 8 là 22,4 độ C, cao hơn 1,2 độ C so với thường lệ, trong khi lượng mưa trung bình giảm 23,1% xuống 82,4 mm, mức thấp thứ 3 kể từ khi dữ liệu được thu thập.

Tây Nam Trung Quốc là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt nắng nóng, với nhiệt độ có lúc lên tới 45 độ C ở thành phố Trùng Khánh. Tỉnh Tứ Xuyên lân cận cũng chứng kiến sản lượng thủy điện giảm mạnh, buộc chính quyền phải thực hiện cắt điện luân phiên và phân phối điện một cách hợp lý.

Chú thích ảnh
Hồ Bà Dương ở Giang Tây, Trung Quốc khô cạn do nắng nóng kéo dài, ngày 21/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Xiao Chan, mặc dù từ tháng 9 mưa lớn đã xuất hiện trở lại ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh, song các khu vực thuộc lưu vực sông Dương Tử như tỉnh Hồ Bắc, Giang Tây và Hồ Nam, vẫn bị ảnh hưởng của hạn hán.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Vì sao AI là vấn đề chính trị gây chia rẽ ở Mỹ?

Vì sao AI là vấn đề chính trị gây chia rẽ ở Mỹ?

Cho tới nay, các quan chức và nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Mỹ vẫn thờ ơ với một loạt cảnh báo đáng chú ý của lãnh đạo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI), rằng công nghệ do họ tạo ra có thể sớm vượt khả năng kiểm soát của con người.

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.