Trung Quốc tính hạn chế xuất khẩu đất hiếm để trừng phạt nhà thầu quân sự Mỹ

Trung Quốc đang xem xét khả năng gây hại cho các nhà thầu quân sự Mỹ bằng việc hạn chế nguồn cung đất hiếm vốn là nguyên liệu thiết yếu đối với ngành công nghệ quốc phòng – tờ Financial Times ngày 16/2 đưa tin.
Chú thích ảnh
Hoạt động khai thác đất hiếm tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Một nguồn thạo tin giấu tên cho biết, giới chức Bắc Kinh đã yêu cầu lãnh đạo điều hành các tập đoàn, công ty chuyên về khai thác đất hiếm ở đại lục đánh giá về mức độ tổn thương đối với Mỹ và châu Âu nếu Trung Quốc áp đặt hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong một cuộc đối đầu song phương. 

Thông tin này một lần nữa lại khiến dự luận quan tâm đến một nhóm các nhân tố đất hiếm, được dùng phổ biến trong nhiều sản phẩm công nghệ cao, từ điện thoại thông minh cho tới máy bay chiến đấu và là một điểm trung tâm trong quan hệ thương mại ngày một xấu đi giữa Mỹ với Trung Quốc. Trung Quốc hiện là nước kiểm soát phần lớn sản lượng đất hiếm của toàn thế giới, đẩy nhiều ngành công nghiệp của Mỹ đứng trước nguy cơ dễ bị tổn thương về nguồn cung trong ngắn hạn. 

Bộ Ngoại giao và Bộ Công nghiệp-Công nghệ thông tin Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về thông tin nêu trên. Chính quyền Bắc Kinh trong tháng trước đã cho công bố dự thảo đối với ngành khai thác, chế biến và xuất khẩu đất hiếm, trong đó có những đề xuất yêu cầu các công ty tuân thủ quy định về xuất khẩu, cùng với đó là khả năng nhà nước sẽ hạn chế hoặc thậm chí ngừng khai thác, chế biến đất hiếm để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ môi trường. 

Lo ngại ảnh hưởng của Trung Quốc trên thị trường đất hiếm, Tổng thống Donald Trump hồi tháng 9/2020 đã ký ban hành một sắc lệnh nhằm mở rộng việc khai thác, nâng cao sản lượng đất hiếm trong nội địa Mỹ. Washington cũng đã trao cho công ty Lynas Rare Earths - nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất ngoài Trung Quốc, một hợp đồng nhằm gia tăng khả năng tinh chế đất hiếm. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.