Trung Quốc tìm kiếm người mất tích trong vụ lật tàu tại Tứ Xuyên

Nhà chức trách Trung Quốc ngày 5/6 đã mở cuộc điều tra vụ lật tàu tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này do hiện vẫn còn 14 người mất tích.
Trung Quốc tìm kiếm người mất tích trong vụ lật tàu tại Tứ Xuyên ảnh 1

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau vụ lật tàu ngày 5/6. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện còn 14 người mất tích, trong đó có ít nhất 6 trẻ em sau vụ tai nạn. Trước đó, chiều 4/6, tàu thủy Shuanglong chở 18 người trong chuyến du ngoạn kéo dài 3 giờ tại hồ Bailong ở thành phố Quảng Nguyên thuộc huyện Liễu Châu đã bị lật chỉ vài phút trước khi cập bến. Được biết, có 5 gia đình trên tàu du ngoạn cuối tuần trên hồ Bailong, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Có 3 người đàn ông sống sót và một trẻ em thiệt mạng sau vụ tai nạn. Trong số các nạn nhân mất tích có người điều hành tàu trên cùng vợ con.

Khoảng 320 nhân viên cứu hộ, thợ lặn và các bác sĩ đã tham gia công tác tìm kiếm. Các xuồng máy đã rà soát khu vực dài 10 km và rộng 500m trên hồ. Các robot hoạt động dưới nước sẽ được triển khai để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu hộ.

Người phát ngôn của lực lượng cứu hộ cho biết đã tìm thấy tàu trên ở độ sâu 65 m với sự trợ giúp của camera dưới nước, song không phát hiện được bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Cơ quan An toàn Lao động Quốc gia của Trung Quốc đã điều một nhóm làm việc đến hiện trường vụ tai nạn. Cơ quan này cũng yêu cầu nhà chức trách tỉnh Tứ Xuyên thanh tra độ an toàn của phương tiện giao thông đường thủy, cải thiện quản lý các tàu du lịch và ngăn ngừa các vụ tai nạn tiếp diễn.

Theo Cục Hàng hải của huyện Liễu Châu, chiếc tàu trên được thiết kế để chở 40 người. Các nhân viên tại hiện trường cho biết họ đã nhận được cảnh báo sấm sét và gió mạnh vào lúc 14h ngày 4/6 và đình chỉ các chuyến du lịch bằng tàu. Tuy nhiên, cảnh báo đã quá muộn đối với tàu Shuanglong.

Một người điều hành tàu cho biết thời tiết tại khu vực hồ Bailong rất bất thường. Thời tiết khắc nghiệt cũng được cho là một phần nguyên nhân gây ra vụ chìm tàu du lịch Ngôi sao phương Đông trên sông Dương Tử vào ngày 1/6/2015 khiến 442 người thiệt mạng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.