Trung Quốc tiết lộ về vụ khủng bố tại Tân Cương

Cảnh sát Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, đông bắc Trung Quốcđã tiết lộ chi tiết về vụ tấn công khủng bố vào trụ sở huyện Wushi, tỉnh Aksu, khẳng định đây là “một vụ tấn công khủng bố có tổ chức, được trù định từ trước nhắm vào cảnh sát”.
Cảnh sát Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, đông bắc Trung Quốc ngày 16/2 đã tiết lộ chi tiết về vụ tấn công khủng bố hôm 14/2 vào trụ sở huyện Wushi, tỉnh Aksu, khẳng định đây là “một vụ tấn công khủng bố có tổ chức, được trù định từ trước nhắm vào cảnh sát”.Thông cáo của cảnh sát Tân Cương nêu rõ, cách đây 3 năm, một người đàn ông tên là Mehmut Tohti đã bắt đầu gieo rắc chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Từ tháng 9/2013, tên này đã cầm đầu một nhóm gồm 13 nghi can khủng bố. Những phần tử này đã nghe và xem các băng ghi hình và ghi âm có nội dung khủng bố, đồng thời tiến hành luyện tập. Từ tháng 1/2014, chúng mua sắm xe cộ và chế tạo thiết bị nổ, dao phay và tiến hành một số vụ nổ thử để chuẩn bị tấn công xe cảnh sát.
Trung Quốc tiết lộ về vụ khủng bố tại Tân Cương ảnh 1

Cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc luyện tập tại Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hôm 14/2, những tên khủng bố này đã dùng xe máy và ô tô, mang theo thiết bị nổ và dao tấn công một đội tuần tra của cảnh sát vào khoảng 16h. Hậu quả, 8 tên khủng bố đã bị cảnh sát tiêu diệt và 3 tên khác bỏ mạng khi kích hoạt các thiết bị nổ. Vụ tấn công này còn làm 2 dân thường và 2 cảnh sát bị thương, đồng thời phá hủy hoặc làm hư hại 5 xe cảnh sát.T.N (Theo THX)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.