Trung Quốc tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với ethanolamine nhập khẩu từ 4 nước

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 29/10, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố tiếp tục áp dụng thuế chống bán phá giá đối với ethanolamine nhập khẩu từ Mỹ, Saudi Arabia, Malaysia và Thái Lan.
Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 3/7/2024. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nếu các biện pháp chống bán phá giá chấm dứt, việc bán phá giá ethanolamine nhập khẩu có nguồn gốc từ Mỹ, Saudi Arabia, Malaysia và Thái Lan có thể tiếp tục tái diễn, gây thiệt hại cho ngành công nghiệp ethanolamine của Trung Quốc. Do đó, Ủy ban Thuế quan của Chính phủ Trung Quốc quyết định tiếp tục áp dụng thuế chống bán phá giá đối với ethanolamine nhập khẩu từ 4 nước này. Quyết định trên được triển khai từ ngày 30/10 và kéo dài trong 5 năm.

Ethanolamine chủ yếu được sử dụng trong sản xuất chất hoạt động bề mặt, thuốc trừ sâu, dược phẩm trung gian, hóa chất và các sản phẩm vệ sinh khác. Ethanolamine còn được sử dụng rộng rãi trong làm sạch công nghiệp, lọc khí, in và nhuộm, vật liệu xây dựng, gia công kim loại và các ngành công nghiệp khác.

Trong năm 2018, Trung Quốc cũng đã ra phán quyết ethanolamine có nguồn gốc từ Mỹ, Saudi Arabia, Malaysia và Thái Lan bị bán phá giá, đồng thời quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với ethanolamine nhập khẩu từ 4 quốc gia trên trong thời hạn 5 năm.

Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.