Trung Quốc tiếp nhận chiếc Boeing thứ 2.000

Boeing Company ngày 30/11 thông báo đã chuyển giao chiếc máy bay thứ 2.000 đến Trung Quốc, đánh dấu mốc quan trọng cho nhà sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ tại thị trường hàng không thương mại lớn nhất thế giới này.
Chú thích ảnh
Máy bay Boeing 737-MAX 7 tại sân bay ở Seattle, Washington, Mỹ ngày 16/3/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiếc máy bay này, Boeing 737 MAX, là chiếc thứ 8 cùng mẫu mà Boeing đã chuyển giao cho Xiamen Airlines, một hãng hàng không đang phát triển với tốc độ nhanh, hiện hoạt động với đội bay Boeing lớn nhất Trung Quốc gồm hơn 200 chiếc.

Ihssane Mounir, Phó Chủ tịch phụ trách bán hàng thương mại và tiếp thị của Boeing, cho biết mối quan hệ lâu đời của Boeing trên thị trường này đã mang lại lợi ích to lớn, thúc đẩy tăng trưởng đáng kể cho hoạt động kinh doanh của hãng, nền kinh tế Mỹ và ngành hàng không Trung Quốc.

Ông Che Shanglun, Chủ tịch Xiamen Airlines, cho biết hãng hàng không này đã phát triển ổn định trong 34 năm qua, với quy mô đội bay tăng gấp đôi trong 5 năm và đạt lợi nhuận trong 31 năm liên tiếp.

Ông Che Shanglun cho biết thêm trong suốt thời gian đó, Boeing đã trở thành một đối tác đáng tin cậy, đóng góp vào sự tăng trưởng và mở rộng hoạt động của Xiamen Airlines bằng cách cung cấp những máy bay an toàn.

Xiamen Airlines là một trong số hơn 30 khách hàng thương mại của Boeing tại Trung Quốc. Máy bay do Boeing sản xuất chiếm hơn một nửa trong số hơn 3.000 chiếc máy bay đang hoạt động tại quốc gia châu Á này.

Boeing đã chuyển giao 1.000 chiếc máy bay đầu tiên cho các hãng hàng không Trung Quốc trong hơn bốn thập niên. Tuy nhiên, 1.000 chiếc máy bay Boeing tiếp theo đã được giao chỉ trong vòng 5 năm qua.

Đội bay thương mại của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng hơn gấp hai lần trong 20 năm tới và Boeing dự đoán Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sẽ cần 7.690 máy bay mới trị giá 1.200 tỷ USD vào năm 2038.

Minh Hằng (THX)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.