Trung Quốc thực thi chính sách 'bàn tay sắt' với bán hàng đa cấp

Thông tin từ Bộ Công an Trung Quốc (MPS) ngày 5/10 cho biết trong 9 tháng đầu năm 2017, các cơ quan cảnh sát trên toàn quốc đã tiến hành điều tra đối với 5.983 tổ chức bán hàng đa cấp, tăng 118% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số tiền liên quan đến các vụ án về bán hàng đa cấp là xấp xỉ 30 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 4,5 tỷ USD).

Theo MPS, trong những năm gần đây, các tổ chức bán hàng đa cấp ở Trung Quốc “mọc lên như nấm sau mưa” thông qua các hệ thống mạng xã hội, và nhiều tổ chức trong số này có dính líu tới tiền ảo. Năm 2016, các cơ quan cảnh sát Trung Quốc đã điều tra 2.826 vụ phạm pháp liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, tăng 19,1% so với năm 2015.

Kể từ ngày 15/8, 4 cơ quan trực thuộc Chính phủ Trung Quốc gồm Tổng cục Quản lý Hành chính Công thương Quốc gia, Bộ Giáo dục, MPS, Bộ Nguồn Nhân lực và An sinh xã hội phối hợp triển khai chiến dịch kéo dài trong vòng 3 tháng nhằm trấn áp các hoạt động bán hàng đa cấp sau vụ một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học tự tử vì “dính bẫy” đa cấp.

Trong khuôn khổ của chiến dịch này, cơ quan cảnh sát các cấp ở Thiên Tân, Chiết Giang, Giang Tây và các khu vực khác đã đột kích vào địa điểm hoạt động của 1.700 tổ chức bán hàng đa cấp, bắt giữ và giải tán 3.800 thành viên của các tổ chức này.

Cũng theo MPS, bán hàng đa cấp - được coi là bất hợp pháp tại phần lớn các quốc gia trên thế giới - là một mô hình kinh doanh dựa trên sự thu hút số lượng ngày càng nhiều người tham gia, thay vì hoạt động bán hàng hoặc đầu tư thực sự. Các tổ chức này luôn đưa ra những lời hứa “có cánh” đối với các thành viên mới về những khoản hoa hồng kếch xù mà những người này sẽ nhận được từ những người mà họ tuyển dụng thành công.

Chiến dịch nói trên được phát động sau khi cơ quan điều tra kết luận Lý Văn Tinh, 23 tuổi, sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, đã tự tử tại thành phố Thiên Tân vì lỡ gia nhập một tổ chức bán hàng đa cấp thông qua một trang web tuyển dụng trực tuyến. Vụ việc khiến dư luận Trung Quốc “dậy sóng” đối với các hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo tuyên bố của 4 cơ quan này, những tổ chức bán hàng đa cấp giả danh các trung tâm tuyển dụng và giới thiệu việc làm sẽ là đối tượng chính của chiến dịch. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của Trung Quốc cũng sẽ tăng cường triển khai công tác tuyên truyền chống bán hàng đa cấp nhằm nâng cao khả năng “miễn dịch” của các đối tượng tìm kiếm việc làm, đặc biệt là các sinh viên đại học, đối với những tổ chức này.

 
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.